Sát hại đồng nghiệp bằng 12 nhát kéo

Nguyễn Xuân Trường sát hại đồng nghiệp bằng 12 nhát kéo, nay lãnh án tù. Ảnh: Tân Châu.
Nguyễn Xuân Trường sát hại đồng nghiệp bằng 12 nhát kéo, nay lãnh án tù. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Bị Sơn đấm thẳng vào mặt, Trường dùng cây kéo đâm Sơn liên tục 12 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu.

Ngày 28/6, TAND TP.HCM xét xử lưu động tại Bến xe Miền Đông, tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1984, quê Nam Định về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Trường và Hồ Thanh Sơn cùng làm phụ xe khách tuyến Bắc Nam. Trong một chuyến xe từ Hà Nội và TP.HCM, Sơn và Trường có xích mích trong công việc.

Khoảng 18 giờ ngày 1/10/2015, trong lúc Trường và Sơn ngồi uống nước tại một quán trong Bến xe Miền Đông thì tiếp tục mâu thuẫn, cãi vã rồi ẩu đả nhau.

Sơn đấm thẳng vào mặt Trường, Trường dùng cây kéo đâm Sơn liên tục 12 nhát khiến Sơn gục tại chỗ và tử vong trên đường được đưa đi cấp. Gây án xong Trường tẩu thoát khỏi hiện trường.

Liên quan tới vụ án, sau khi hung thủ giết người bỏ trốn, dư luận xôn xao, hàng ngàn hành khách qua lại bến xe đã hoang mang, lo sợ vì cho rằng côn đồ lộng hành tại khu vực này.

Trước tình hình trên, Công an quận Bình Thạnh quyết tâm phá án, làm rõ vụ việc để yên dân.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, đích thân thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng – Trưởng Công an quận Bình Thạnh (CA TP.HCM) – trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo phá án.

Sau chưa đầy 1 ngày vụ án xảy ra, công an quận Bình Thạnh đã bắt được Nguyễn Xuân Trường và đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 7/10/2015, Công an quận Bình Thạnh tổ chức họp báo thông tin vụ án. Tại đây, thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng đã mong báo chí thông tin vụ án để trấn an người dân.

MỚI - NÓNG