Quảng Nam:

Sát phạt đỏ đen, gã trai vung dao đoạt mạng người

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án
TPO - Sới xóc đĩa hơn 20 người xảy ra mẫu thuẫn cãi lộn, đánh nhau, Gã trai đã vung dao đâm chết người rồi bỏ trốn.  

Sáng ngày 20/3, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) và các lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn trên sòng bạc xảy ra vào tối ngày 19/3 tại tổ 11 Thị trấn Hà Lam (Thăng Bình), làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 19/3, tại tổ 11 Thị trấn Hà Lam, một nhóm người dân khoảng hơn 20 người tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực gần nhà ông Phạm Công. Đa phần người tham gia đánh bạc là thanh niên trong vùng. Đến khoảng 21h30 ngày 19/3, sới bạc xảy ra mâu thuẫn, cãi vã to tiếng và đánh lộn.

Lúc này, Thủy Hoàng Vương (1992, trú tại tổ 11) đã dùng dao đâm Võ Văn Hoài Nam (1992) và Võ Tấn Sinh (1989, cùng trú tại tổ 11), khiến Nam chết trên đường đi cấp cứu. Riêng Sinh bị thương nặng hiện đang được chữa trị tại bệnh viên Thăng Hoa (Thăng Bình).

Ngay sau khi gây ra án mạng, Vương bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến sáng ngày 20/3 thì được người nhà đưa đến công an huyện để đầu thú. Do tính chất phức tạp của vụ án, hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo phản ánh của người dân, tại tổ 11 thị trấn Hà Lam từ trước, trong và sau Tết đến nay, tệ nạn bài bạc diễn ra công khai, tuy nhiên không được chính quyền địa phương ra tay dẹp bỏ. Đã có nhiều vụ ẩu đã xảy ra, khiến người dân bất bình và bức xúc.

MỚI - NÓNG