Siêu trộm ở Quảng Nam từng 'thăm' trụ sở Thành ủy Huế

Vũ Mạnh Hùng đang thực nghiệm lại hành vi đột nhập công sở trộm cắp.
Vũ Mạnh Hùng đang thực nghiệm lại hành vi đột nhập công sở trộm cắp.
Ngày 9/12, Thượng tá Võ Xuân Thiện, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa vào Quảng Nam làm việc với siêu trộm Vũ Mạnh Hùng (42 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và bước đầu đối tượng khai nhận là người đã "thăm" trụ sở Thành ủy Huế vừa qua.

Trong tháng 11/2014, Hùng đã đột nhập trụ sở Thành ủy Huế qua hàng rào, dùng kìm phá khóa và lục tung 5 phòng làm việc; trong đó có phòng của Bí thư Thành ủy và phòng kế toán. Vũ khai nhận đã lấy khoảng 20 triệu đồng rồi vào Quảng Nam tiếp tục gây án.

Trước đó, sau khi đột nhập nhiều phòng làm việc ở trụ sở UBND TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Hùng đã bị công an Quảng Nam truy xét bắt giữ. Sau đó, ban chuyên án cũng đã bắt tiếp đồng phạm và là người tình với Hùng là Nguyễn Thị Thảo (49 tuổi, trú tỉnh Thái Bình).

Hùng là đối tượng nghiện, ngoài các vụ trên, Hùng gây ra một loạt vụ trộm công sở ở nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Theo Thái Bình

Theo Báo Thừa Thiên-Huế
MỚI - NÓNG