Sinh viên trộm hơn 300 triệu đồng của siêu thị Metro

Phạm Bằng Tâm và tang vật liên quan vụ án. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Phạm Bằng Tâm và tang vật liên quan vụ án. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
TPO - Đảm nhận nhiệm vụ điều phối giao hàng của siêu thị Metro Thăng Long (Hà Nội), Phạm Bằng Tâm cấu kết nhân viên bảo vệ, vận tải trộm cắp tài sản tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. 

Ngày 21/1, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, cơ quan điều tra quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm  Bằng Tâm (23 tuổi, trú tại xã Minh Quán,Trấn Yên, Yên Bái, sinh viên trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội), để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, 4 nhân viên khác của Metro Thăng Long liên quan vụ án cũng bị cơ quan điều tra triệu tập, gồm: Hồ Sỹ Mạnh (24 tuổi, ở Vũ Thư, Thái Bình), Đỗ Đăng Hoàn (35 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Quang Huy  (24 tuổi,ở Bắc Tư Liêm, Hà Nội), Nguyễn Văn Thụ (25 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội).

Sinh viên trộm hơn 300 triệu đồng của siêu thị Metro ảnh 1

Số tiền bán hàng của siêu thị bị cơ quan chức năng thu giữ.

Theo điều tra, khoảng tháng 11/2013, Phạm Bằng Tâm xin vào làm việc tại siêu thị Metro Thăng Long (đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm). Tâm làm việc tại bộ phận điều phối giao hàng.

Quá trình làm việc, Tâm đã cấu kết một nhân viên bảo vệ của siêu thị (chưa rõ lai lịch) và Hồ Sỹ Mạnh, làm ở bộ phận vận tải, để trộm cắp tài sản.

Tâm khai nhận, thời gian từ tháng 6/2014 trở lại đây, đã thực hiện trót lọt rất nhiều vụ trộm cắp hàng hóa của siêu thị Metro Thăng Long (không nhớ bao nhiêu lần).

Sinh viên trộm hơn 300 triệu đồng của siêu thị Metro ảnh 2

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm trao trả số tiền hơn 363 triệu đồng và hàng hóa bị trộm cắp cho đại diện Tập đoàn Metro.

Cơ quan điều tra đã đối chiếu thông tin trên các hóa đơn xuất hàng thu giữ của Phạm Bằng Tâm khớp với hóa đơn xuất hàng hóa của siêu thị Metro. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ toàn bộ số tiền mà Tâm có được từ việc bán hàng lấy trộm từ siêu trị Metro là 363 triệu đồng.

Ngoài tâm, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Thụ, Đỗ Đăng Hoàn, cùng làm ở bộ phận điều phối giao hàng cũng khai nhận hành vi trộm cắp của siêu thị.

Trong đó, Nguyễn Quang Huy trộm cắp 4 lần; Nguyễn Văn Thụ trộm khoảng 12 triệu đồng (chủ yếu thịt và sườn mang về nhà tiêu thụ); Đỗ Đăng Hoàn trộm thịt nạm bò của siêu thị trị giá 1,2 triệu đồng.

Sáng 21/1, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm đã trao trả toàn bộ hàng hóa và số tiền hơn 363 triệu đồng Tâm có được từ việc bán hàng trộm cắp cho đại diện Tập đoàn Metro.

Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG