Sinh viên y dược bị côn đồ đánh tử vong

Dãy trọ nơi côn đồ 2 lần kéo đến đánh anh Hiếu
Dãy trọ nơi côn đồ 2 lần kéo đến đánh anh Hiếu
Trên đường đi sinh nhật về, anh Hiếu bị nhóm côn đồ gây sự rồi 2 lần kéo đến phòng trọ đánh anh tử vong.

Ngày 6/7, gia đình đã đưa thi thể anh Y Hiếu Êban (ngụ xã Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk, sinh viên khoa y dược một trường ĐH ở Đắk Lắk) từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM về nhà để lo hậu sự.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó tối 1/7, anh Hiếu cùng bạn bè đi dự sinh nhật của một người bạn. Trên đường về phòng trọ, anh Hiếu bị 2 thanh niên chặn lại gây sự rồi đấm đá tới tấp. Đến rạng sáng 2/7, có khoảng 7 đối tượng kéo đến phòng trọ, tiếp tục đánh anh Hiếu.

Chưa dừng lại, sau khi nhập viện điều trị về, chiều cùng ngày nhóm côn đồ lại đến phòng trọ rồi lao vào đánh anh Hiếu bất tỉnh. Ngay sau đó, bạn bè đã đưa anh Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Do bị thương quá nặng, anh Hiếu được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM nhưng đã chết vào rạng sáng 6/7.

Theo một người bạn của anh Hiếu, nhóm côn đồ rất hung hăng, chúng đánh cả những người vào can ngăn, kể cả người bạn cùng phòng bị liệt 2 chân.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG