Sớm tinh mơ thấy nam thanh niên tử vong mặt bê bết máu

Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên mặt bê bết máu.
Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên mặt bê bết máu.
TPO - Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên mặt bê bết máu nhưng không có dấu hiệu bị ngoại lực tác động.  

Khoảng 5h sáng 23/5, một số người dân khi đi qua khu vực cầu Cứng (TP Hòa Bình, Hòa Bình) hoảng hốt phát hiện một thi thể nam thanh niên bê bết máu, đã tử vong từ trước đó nên đã báo cơ quan chức năng

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Hòa Bình đã có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sớm tinh mơ thấy nam thanh niên tử vong mặt bê bết máu ảnh 1

Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Thi thể được xác định là nam giới khoảng 25 đến 30 tuổi, chưa rõ danh tính, tử vong trước đó khoảng vài giờ.

Nạn nhân tử vong trong tư thể nằm ngửa, trên mặt bê bết máu, tập trung nhiều ở phần miệng và tai, chảy ra cả khu vực xung quanh nhưng không có dấu hiệu bị ngoại lực tác động.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết và xử lý vụ việc theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.