Tái phạm, yêu râu xanh lĩnh 13 năm tù

Bị cáo Bùi Đăng Thanh đứng trước vành móng ngựa cúi đầu nhận tội
Bị cáo Bùi Đăng Thanh đứng trước vành móng ngựa cúi đầu nhận tội
TPO - Đang thực hiện hành vi đồi bại, thì Thanh thấy vùng kín của cháu bé chảy ra nhiều máu nên y hoảng hốt, tức tốc đưa bé gái tới trạm y tế xã và bệnh viện để cấp cứu, rồi bình thản gọi điện cho người nhà cháu bé báo tin.

Ngày 31/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với Bùi Đăng Thanh (27 tuổi, trú tại xã Đồng Văn ,huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội Hiếp dâm trẻ em. Bị hại là bé P.T (12 tuổi), cùng xóm của Thanh.

Theo cáo trạng, vào khoảng trưa ngày 27/2/2015, bị cáo đi mua thẻ điện thoại về qua nhà bị hại thì thấy cửa không đóng. Do ngôi nhà này ở gần trường, có thể bắt sóng điện thoại wifi nên anh ta vào đây để gọi điện thoại cho em trai đang đi xuất khẩu lao động ở nước Nga.

Tại đây, người đàn ông 27 tuổi thấy P.T ở nhà một mình nên nảy sinh ý đồ đen tối. Khi đang thực hiện hành vi hiếp dâm với bé gái thì âm hộ nạn nhân máu chảy nhiều. Hoảng sợ, Thanh tìm cách cầm máu nhưng bất thành nên đưa cô bé ra trạm y tế xã để cấp cứu. Biết chuyện, gia đình P.T làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Bùi Đăng Thanh bị khởi tố, bắt giam sau đó vài ngày.

Tại phiên tòa, gã trai thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dù đã có vợ nhưng vì ham muốn nhất thời, không kiềm chế được dục vọng nên đã vi phạm pháp luật. Điều đáng lên án là người đàn ông này năm 2006 từng bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 36 tháng tù giam về tội danh trên. 

HĐXX cho rằng, bản thân bị cáo không lấy đó làm bài học mà tiếp tục phạm tội nghiêm trọng. Hành vi của Thanh đã xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, sự phát triển của trẻ em nữ, cần xử phạt thật nghiêm minh.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đã đền bù, khắc phục một phần cho bị hại. Bên cạnh đó, đại diện người nhà của bé P.T tại tòa cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên được xem xét giảm một phần hình phạt.   

Kết thúc phiên xử, tòa tuyên phạt Bùi Đăng Thanh 13 năm tù về tội danh trên. Bị cáo buộc phải bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng tổn thất tinh thần.

MỚI - NÓNG