Tài xế cố thủ trong xe ô tô chở mã tấu và 2 vạn bao thuốc lá

Số thuốc lá và hung khí trên xe. Ảnh CA
Số thuốc lá và hung khí trên xe. Ảnh CA
TPO - Không thoát khỏi sự truy đuổi của CSGT, tài xế và lơ xe đóng chặt cửa cố thủ trong xe ô tô gần 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, cả hai đạp tung cửa xe tính bỏ chạy nhưng không thành.

Sáng 24/3 khi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A (quận Thủ Đức, TPHCM), tổ công tác của Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT ĐB-ĐS, Công an TPHCM) phát hiện một xe ô tô chở hơn 20.000 bao thuốc lá nghi nhập lậu, cùng nhiều hung khí.

Khi lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế chiếc xe kể trên đạp chân ga bỏ chạy.

Tiến hành truy đuổi, lực lượng CSGT đã chặn được chiếc xe này tại khu vực xa lộ Hà Nội (quận 9). Tuy nhiên, tài xế và lơ xe đóng chặt cửa cố thủ trong xe không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Sau một tiếng đồng hồ cố thủ, tài xế và lơ xe đạp tung cửa tính bỏ chạy nhưng không thành.

Kiểm tra chiếc xe, lực lượng chức năng đã lập biên bản số thuốc lá trên, cùng nhiều hung khí.

Trong ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc đã bàn giao người, xe và tang vật cho Công an quận 9 để tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.