Tài xế ôtô say rượu kéo lê thiếu nữ 500 m

Nguyễn Thị Nhung đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Hải Bình.
Nguyễn Thị Nhung đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Hải Bình.
Ngồi sau xe máy của bạn, Nhung bị ôtô 7 chỗ chạy ngược chiều đâm kẹt dưới gầm rồi kéo lê nửa cây số trên đường phố. Cảnh sát xác định tài xế Nguyễn Xuân Phúc vi phạm nồng độ cồn.

20h30 tối 20/1, tài xế Nguyễn Xuân Phúc (30 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) lái ôtô 7 chỗ chạy trên đường Nguyễn Văn Cừ hướng cầu Kênh Bắc vào trung tâm TP Vinh.

Khi gần tới ngã tư giao với Lê Hồng Phong, xe lấn trái đường và đâm trúng xe máy do Nguyễn Trọng Cường (23 tuổi, ở huyện Thanh Chương) cầm lái chở Nguyễn Thị Nhung (25 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn).

Ông Hoàng Duy Hà, Đội trưởng cảnh sát giao thông Công an TP Vinh (Nghệ An), cho biết sau cú đâm, nam thanh niên điều khiển xe máy không bị thương. Riêng Nhung bị kẹt vào gầm ôtô. Tài xế ôtô không dừng lại mà tiếp tục tăng ga đánh lái rẽ vào đường Lê Hồng Phong khiến cả xe máy và người bị mài xuống nền đường một đoạn dài trước khi dừng hẳn.

"Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định xe máy cùng nạn nhân bị kéo lê 512 m. Tài xế ôtô đã vượt quá giới hạn cho phép về nồng độ cồn", Đội trưởng Hà cho biết.

Bước đầu cảnh sát xác định, ôtô do Phúc điều khiển đã lấn sang trái đường ngược chiều và gây tai nạn. Tài xế sau đó đã cùng người dân đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Bác sĩ cho biết, Nhung bị đa chấn thương, phần hộp sọ bị mài xuống mặt đường tạo thành vùng lõm, xương vai và mông cũng bị mài mòn. "Đêm qua nạn nhân được mổ, nhưng tiên lượng xấu. Có thể bệnh nhân sẽ được chuyển ra Hà Nội", một bác sĩ thông tin.

Chiếc ôtô gây tai nạn đang được đưa về trụ sở để phục vụ điều tra, tài xế được tại ngoại.

Theo Hải Bình

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.