Tài xế taxi bị đâm gục trên vôlăng

Nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Nguyệt Triều
Nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Nguyệt Triều
Nghe tiếng kêu cứu qua tổng đài, các đồng nghiệp đi tìm thì phát hiện tài xế taxi 7 chỗ bê bết máu, gục trên vôlăng.

Khuya 17/9, nghe anh Phạm Văn Công Em (30 tuổi) gọi cầu cứu qua tổng đài, nhiều đồng nghiệp hành nghề taxi ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tỏa đi tìm. Gần trụ sở UBND phường Hòa Phú, mọi người phát hiện anh Công Em bê bết máu, gục trên vôlăng taxi 7 chỗ.

"Người anh ấy có nhiều vết đâm, trên ghế đẫm máu. Lúc còn tỉnh, anh Em cho biết đang trên đường về nhà trọ ở Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) thì gặp phải cướp", một đồng nghiệp đưa anh này đi cấp cứu cho biết.

Do nạn nhân đang hôn mê nên cảnh sát chưa thể lấy lời khai để điều tra, làm rõ. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.