Tài xế Uber dí dao cướp tài sản của bà bầu ở Sài Gòn

Đối tượng Trần Đức Trọng
Đối tượng Trần Đức Trọng
Chở nạn nhân vào con hẻm ở trung tâm Sài Gòn, tài xế Trọng chốt cửa, dí dao vào người phụ nữ đang mang bầu và yêu cầu đưa tiền nếu không sẽ bị "xử đẹp".

Ngày 29/8, Công an P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Đức Trọng (SN 1981, ngụ Q.1, TP.HCM) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Nạn nhân là chị Bùi Thụy Bảo Tr., SN 1982, ngụ Q.1, TP.HCM. Khoảng 18 giờ 50 ngày 25/8, chị Tr. đón taxi Uber từ đường Đinh Tiên Hoàng về hẻm 17 Lê Duẩn và do tài xế Trọng cầm lái.

Trong quá trình di chuyển, chị Tr. thấy tài xế đi sai đường nên thắc mắc thì người này chuyển hướng rồi cho xe lao vào một con hẻm. "Anh ta khóa chốt cửa rồi dí dao vào cổ tôi và yêu cầu đưa tiền, điện thoại nếu không sẽ bị đâm chết", nạn nhân kể lại.

Sau khi lấy 3 triệu đồng, 1 ĐTDĐ từ chị Tr., tài xế Trọng đuổi nạn nhân xuống xe và đe dọa nếu la lên sẽ dùng dao đâm chết hoặc tông xe vào người.

Bị cướp, nạn nhân đến công an địa phương trình báo và đối tượng Trọng bị bắt ngay sau đó.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.