Tên cướp vào phòng trọ khống chế 4 sinh viên và dọa giết

Hồ Văn Bình tại phiên tòa lưu động ngày 23/8. Ảnh Đ.H
Hồ Văn Bình tại phiên tòa lưu động ngày 23/8. Ảnh Đ.H
Khi thấy một nữ sinh viên ngồi trong phòng trọ, Bình nhảy vào khống chế và cướp máy tính. Bị chống cự, Bình bỏ chạy sang một phòng trọ khác khống chế 4 sinh viên khác và dọa giết nếu ai vào phòng.

Ngày 23/8, tại UBND phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), TAND quận Liên Chiểu mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên án bị cáo Hồ Văn Bình (SN 1990, quê xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) 15 năm tù về tội “cướp tài sản” và “giữ người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng, bản thân Bình không có việc làm, để có tiền tiêu xài, y thường xuyên đi cướp tài sản. Đối tượng mà Bình nhắm tới là các sinh viên ở trọ.

Vào khoảng 20 giờ ngày 10/12/2013, Bình giấu dao trong người rồi đi bộ đến khu vực nhà trọ tổ 45, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu thì thấy chị Đỗ Thị Hồng Yên (SN 1990, quê Quảng Nam) đang ngồi một mình và sử dụng máy tính xách tay.

Thấy thế, Bình chạy vào dùng tay bịt miệng, bóp cổ và đẩy chị Yên vào phòng vệ sinh uy hiếp tinh thần để cướp máy tính xách tay nhưng chị Yên đã chống cự quyết liệt và kêu cứu.

Sự việc bị lộ, Bình bỏ chạy ra ngoài tẩu thoát. Khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, Bình chạy vào một phòng trọ khác gần đó rồi khóa chặt cửa, khống chế 4 sinh viên Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1995), Nguyễn Thị Thu Hảo (SN 1995, cả hai cùng quê Kon Tum), Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1995, quê Quảng Trị) và Nguyễn Cao Kỳ (SN 1994, quê Kon Tum, là bạn của Hào).

Tên cướp vào phòng trọ khống chế 4 sinh viên và dọa giết ảnh 1 Phòng trọ nơi mà Bình khống chế 4 sinh viên. Ảnh Đ.H

Bị lực lượng Công an bao vây, Bình vẫn tiếp tục dùng dao khống chế, uy hiếp tinh thần, đe dọa 4 sinh viên này phải thực hiện theo yêu cầu và buộc Hương, Hào hét lên để gây áp lực với Công an.

Sau nhiều giờ thuyết phục, động viên, “tâm lý chiến”, đến khuya cùng ngày, Bình đã chấp nhận thả 4 sinh viên và cùng Công an về trụ sở làm việc.

Ngoài ra, Bình còn khai nhận từ tháng 3/2012 đến tháng 11/2013 đã thực hiện 7 vụ cướp tài sản, chiếm đoạt hơn 92 triệu đồng.

Được biết, Bình nghiện game và sa vào con đường cờ bạc, cá độ nên bỏ bê học hành và trở thành một tên cướp nguy hiểm.

Theo Đức Hoàng

Theo Theo Gia đình và Xã hội
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.