Thanh Hóa: Bắt xe tải chở 21 tấn mực khô mốc, hôi thối đi tiêu thụ

Mực mốc xanh chuẩn bị được đưa lên bàn nhậu.
Mực mốc xanh chuẩn bị được đưa lên bàn nhậu.
Hơn 21 tấn mực khô mốc, hôi thối đang được vận chuyển từ Quảng Ngãi đi Bắc Ninh tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Chiều 5/5, Trạm CSGT Quốc lộ 1A (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, khoảng 12h40’ ngày 5/5, lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ xe tải BKS 92C- 067.08 đang vận chuyển 21.370kg mực khô mốc, bốc mùi hôi thối.

Tài xế xe tải là ông Phạm Tiến Thông (SN 1960, trú tại Khối 3 – TT. Núi Thành – Núi Thành – Quảng Nam) khai nhận, số mực trên đang được vận chuyển từ tỉnh Quảng Ngãi đi Bắc Ninh để tiêu thụ. Toàn bộ số mực không có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Thanh Hóa: Bắt xe tải chở 21 tấn mực khô mốc, hôi thối đi tiêu thụ ảnh 1

Số mực bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Hiện lực lượng CSGT đang phối hợp với Chi Cục quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 18/1, lực lượng CSGT Quốc lộ 1A cũng đã bắt xe tải BKS 75C-046.99, do Trần Việt Dũng (SN 1984, trú tại phường Thuận Hòa - TP. Huế) điều khiển. Kiểm tra trên xe phát hiện đang vận chuyển 20,4 tấn mực khô cũng mốc, hôi thối, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đang được vận chuyển từ Quảng Ngãi ra Hà Nội tiêu thụ.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.