Thanh niên mất mạng vì trêu đôi tình nhân

Chở bạn gái trên đường, Anh bị nhóm thanh niên trêu ghẹo nên đã rút dao đâm loạn xạ khiến một người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt khẩn cấp Trần Đăng Tiến Anh (19 tuổi, ở xã Luận Thành, huyện Thường Xuân) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khuya 2/9, Anh đi xe máy chở theo bạn gái trên đường Hồ Chí Minh. Đến địa phận thôn Cao Tiến (xã Luận Thành) thì bị nhóm Lê Văn Lương (26 tuổi), Lê Văn Lĩnh (20 tuổi, em trai Lương) và Lê Văn Lương (21 tuổi, cùng ở xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân) trêu ghẹo. Sau đó, Tiến Anh xuống xe lời qua tiếng lại khiến hai bên xảy ra xô xát.

Nghi can Tiến Anh đã dùng lưỡi lê mang theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào nhóm thanh niên trên. Hậu quả, Lĩnh tử vong trên đường đi cấp cứu, hai người còn lại trọng thương. Nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG