Thanh niên xông vào phòng trọ đâm một phụ nữ

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Lê Trai
Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Lê Trai
Bị nhắc nhở về việc dùng bếp gas không xin phép, thanh niên cầm dao xông vào phòng trọ đâm một phụ nữ bán xôi thủng lá lách.

Ngày 7/8, Công an phường 15 (quận Bình Thạnh) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ chuyển Lâm Hùng Lĩnh (29 tuổi, quê Sóc Trăng) lên Công an quận Bình Thạnh để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thu (45 tuổi, quê Quảng Ngãi) đang được điều trị tại Bệnh viện nhân dân Gia Định trong tình trạng thủng lá lách.

Bà Thu cho biết bà làm nghề bán xôi, thuê phòng trọ tại hẻm 33 Điện Biên Phủ (phường 15, quận Bình Thạnh). Do phòng trọ chật chội nên bếp ăn của mỗi gia đình được đặt bên ngoài. Lĩnh nhiều lần sử dụng bếp của bà nhưng không xin phép.

Khoảng 15h30 ngày 5/8, thấy Lĩnh nên bà nhắc nhở việc dùng bếp không xin phép thì thanh niên chối, sau đó cả 2 xảy ra cãi vã.

Nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, bà Thu về phòng ăn cơm cùng con gái tên Lê Thị Kim Hiệp (19 tuổi). Lúc này Lĩnh đến đứng trước cửa la lối, cầm con dao dài khoảng 30 cm đe dọa.

Anh ta sau đó lao vào phòng cầm dao kề vào cổ khiến bà Thu bị trầy xước ở vai. Nạn nhân hất tay người này ra, bước lùi lại phía sau thì bị Lĩnh xông tới đâm một nhát trúng vào hông.

Nạn nhân bung cửa chạy thoát ra ngoài nhưng thanh niên tiếp tục cầm dao truy đuổi. Thấy có nhiều người dân can ngăn, anh ta quay lại hù dọa con gái bà Thu.

“Tôi thấy người phụ nữ đau đớn dùng tay bịt vào vết thương, máu chảy rất nhiều. Thanh niên tay lăm lăm con dao, chĩa về phía người phụ nữ liên tục hăm dọa”, một người dân cho hay.

Bà Thu được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng lá lách bị đâm thủng, mất nhiều máu.

Ngay sau đó, Công an phường 15 (quận Bình Thạnh) đã có mặt ghi nhận lời kể nhân chứng, đưa nghi can về trụ sở để điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG