Thầy lang bị đệ tử thiêu sống do từ chối bốc thuốc

Thầy lang bị đệ tử thiêu sống do từ chối bốc thuốc
TPO - Ông Lâm Hoàng Huynh (88 tuổi, ngụ ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) hành nghề bốc thuốc nam đã bị đệ tử thiêu sống chỉ vì từ chối bốc thuốc chữa bệnh cho con gái người này.

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ ông Lâm Hoàng Huynh (46 tuổi, ngụ quận 9, TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi giết người.


Khoảng 8 giờ, ngày 30/9, ông Huynh là đệ tử học ông Hai nghề bốc thuốc đến thăm thầy đang bị gãy chân điều trị tại nhà.

Một lát sau, người nhà phát hiện ông Hai bị lửa cháy toàn thân. Ông Hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do bị bỏng nặng.

Qua điều tra, ông Huynh khai nhận đã trùm mền, tưới xăng lên người ông Hai rồi châm lửa đốt.  Ông là người theo học ông Hai nghề bốc thuốc. 

Theo ông Huynh, do con gái ông bị bệnh nên có nhờ ông Hai bốc thuốc nhưng ông Hai từ chối do biết bệnh không chữa được. Sau nhiều lần nhờ giúp không được, ông Huynh đã mang xăng đến châm lửa đốt ông Hai.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.