Dụ dỗ thiếu nữ bán dâm để cho tiền về quê

Do không có tiền bắt xe về quê, thiếu nữ trẻ đã bị đối tượng dụ dỗ vào nhà nghỉ bán dâm 1 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó đối tượng không trả tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột vừa có quyết định bắt khẩn cấp, đối với Y Kuă Niê để điều tra về hành vi mua dâm người chưa thành niên. Được biết, Y Kuă Niê là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù bản án 20 năm về tội Giết người và hiếp dâm.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h30’ ngày 07/10/2015, Y Kua Niê, (SN 1975, trú tại Buôn Ko Siêr, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang ngồi ăn tối tại vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột thì thấy cháu Trần Thị H (SN 09/9/1999 tại thôn Đồng Khánh, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đang đi bộ trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng từ vòng xuyến Km3 về bến xe phía Bắc tỉnh Đắk Lắk.

Y Kuă thấy vậy, lấy xe máy chạy theo nói chuyện, thì được biết cháu H đang cần tiền để đón xe về quê. Y Kuă liền nói với cháu H là sẽ giúp và rủ cháu H đi ăn tối tại quán ăn trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh.

Tại quán, Y Kuă nói với cháu H nếu đi cùng Y Kuă vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục thì Y Kuă sẽ đưa cho cháu H số tiền 1 triệu đồng

Cháu H đồng ý, Y Kuă chở cháu H vào nhà nghỉ Mỹ Duyên tại số 380 đường Hùng Vương, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột để mua bán dâm.

Sau khi mua dâm xong, giữa Y Kuă và H. xảy ra cãi và vì Y Kuă không chịu trả tiền mà còn đánh cháu H rồi bỏ đi. Ngay sau đó, H đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Báo Công lý
MỚI - NÓNG