Thiếu nữ 17 tuổi bị bạn trai ném từ tầng 2 xuống đất

Nguyễn Đức Tuấn và Nguyễn Văn Chiến. Ảnh: Công an cung cấp.
Nguyễn Đức Tuấn và Nguyễn Văn Chiến. Ảnh: Công an cung cấp.
Phát hiện điện thoại của người yêu có các tin nhắn lạ, Chiến nghĩ mình bị phản bội nên có ý đồ "dạy" cho thiếu nữ nhà Hà Nội một bài học.

Công an TP Hà Nội vừa kết luận điều tra vụ án Nguyễn Văn Chiến (16 tuổi, ở huyện Mê Linh) cùng đồng phạm tên Tuấn có hành vi Giết người.

Theo kết luận điều tra, tháng 12/2015, qua Facebook, Chiến làm quen và nảy sinh tình cảm với cô gái hơn một tuổi tên Nguyễn Ngọc Hà, ở quận Bắc Từ Liêm.

Giữa tháng 2/2016, Chiến phát hiện điện thoại của Hà có những tin nhắn nhạy cảm với một số người khác. Cho rằng bạn gái đổi lòng, anh ta bàn với Nguyễn Đức Tuấn (16 tuổi, ở huyện Đông Anh) dạy cho cô Hà một bài học.

Trưa 28/2, Hà điện thoại rủ Chiến đi cùng một nhóm bạn sang nhà Tuấn chơi. Khoảng 20h30, khi cả nhóm ăn xong, Chiến thấy bạn gái ra lan can tầng 2 đứng hóng gió nên đi theo.

Quan sát thấy các bạn ở trong nhà không ai để ý, Chiến nói nhỏ với Tuấn “làm thôi”. Hai thanh niên tuổi 16 mỗi người một bên, túm tay và chân Hà, nhấc bổng cô gái lên và hất qua lan can xuống đất.

Thiếu nữ 17 tuổi bị bạn trai ném từ tầng 2 xuống đất ảnh 1

Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Công an cung cấp. 

Sau khi gây án, Chiến và Tuấn hô hoán “cái Hà ngã rồi”. Họ lấy điện thoại của nạn nhân gọi báo cho người nhà Hà biết việc cô nhảy từ tầng 2 xuống đất.

Kết quả giám định pháp y kết luận, nạn nhân tử vong do vỡ xương sọ, tụ máu não. Quá trình điều tra, Tuấn và Chiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.