Thiếu nữ bị bắt khẩn cấp vì trộm môtô

Khi thấy chiếc môtô dựng trước cửa phòng trọ có sẵn chìa khóa, nữ sinh trung cấp nảy lòng tham liền lấy trộm rồi cho nạn nhân chuộc lại với giá 10 triệu đồng.

Chiều 23/9, công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Diễm My (20 tuổi), học viên của một trường trung cấp trên địa bàn Cần Thơ để điểu tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 10/9, My đến phòng trọ của một người bạn tên Ngọc ở phường An Cư (quận Ninh Kiều) chơi thì thấy môtô BKS 65B1 dựng bên ngoài có sẵn chìa khóa.

Nảy lòng tham, My liền dắt xe ra siêu thị gởi rồi quay lại phòng trọ. Phát hiện mất xe, bạn trai của Ngọc là An liền nhờ My tìm giúp và ra giá sẽ chuộc lại 10 triệu đồng. My giả vờ đồng ý và hứa sẽ tìm giúp cho anh trong 3 ngày.

Tuy nhiên, do nạn nhân không gom đủ tiền, My đã bán chiếc xe cho một người khác, với giá 4 triệu đồng. Ngày 20/9, khi có đủ tiền, nạn nhân liên lạc lại với My. Lúc này nữ sinh gọi điện cho người đã mua chiếc xe và người này đồng ý cho chuộc lại với giá 10 triệu đồng, nhưng phải đóng thêm 1 triệu tiền lãi.

Bức xức, nạn nhân đã báo công an và nữ sinh này bị bắt khẩn cấp về hành vi trộm tài sản.

Theo Minh Anh

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.