Vụ biệt thự trái phép trên rừng Nam Hải Vân:

Thu hồi đất rừng đã giao khoán cho gia đình Thiếu tướng

Biệt phủ ông Ngô Văn Quang cũng nằm trong diện thu hồi. Ảnh: Nam Cường
Biệt phủ ông Ngô Văn Quang cũng nằm trong diện thu hồi. Ảnh: Nam Cường
TP - Chiều 3/7, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho hay, đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu làm thủ tục tiến hành thanh lý hợp đồng, thu hồi đất rừng Nam Hải Vân đã giao khoán cho gia đình Thiếu tướng Phan Như Thạch. Hạn chót thu hồi chậm nhất ngày mai, 5/7.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Văn Lương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho hay, ông đã ký công văn gửi Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu, yêu cầu sớm làm việc với hộ gia đình ông Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam về việc thanh lý đất giao khoán tại rừng Nam Hải Vân. “Trước mắt hộ ông Thạch phải chấp hành đúng pháp luật, bàn giao lại đất cho Hạt kiểm lâm Liên Chiểu. Mọi chuyện sau này cứ đúng theo trình tự, luật pháp mà làm” - ông Lương nói.

Được biết, năm 1997, gia đình ông Phan Như Thạch được BQL rừng đặc dụng Nam Hải Vân (nay đã giải thể) giao khoán 3ha đất rừng ở khu vực đồi Chim Chim. Sau đó đến tháng 11/2000, gia đình ông Thạch được Ban quản lý giao thêm gần 2.000 m2 đất lâm nghiệp ở Khu tập thể đội trồng rừng Hải Vân với mục đích trồng rừng phát triển kinh tế. Theo Chi cục Kiểm lâm, sau đó hộ ông Thạch sai khi chuyển nhượng 1.5 ha đất rừng ở khu vực đồi Chim Chim cho ông Ngô Văn Quang. Bởi theo Nghị định 01 của Chính phủ quy định về người được giao khoán đất lâm nghiệp chỉ được sử dụng vào mục đích trồng rừng phát triển kinh tế, không được chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào. Theo đại diện đơn vị kiểm lâm, tại khoảnh đất 2.000m2 bìa rừng được giao khoán, hộ ông Thạch cũng xây biệt thự trái phép (nay đã đập bỏ).

“Chúng tôi chỉ quản lý đất của ông Thạch, chúng tôi không biết ông Quang là ông nào. Trên giấy tờ giao khoán, toàn bộ là đất ông Thạch nên việc thu hồi, thanh lý chỉ làm việc với ông Thạch. Chậm nhất ngày 5/7 phải thanh lý hoặc hủy hợp đồng” - ông Lương cho biết. Theo quyết định của Chi cục Kiểm lâm thành phố, mảnh đất 3 ha ở đồi Chim Chim mà khu biệt phủ ông Ngô Văn Quang đã xây, chắc chắn sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng là cho tồn tại hay tháo dỡ toàn bộ khu biệt phủ.

Thu hồi đất rừng đã giao khoán cho gia đình Thiếu tướng ảnh 1

Sau khi chấp hành tự tháo dỡ biệt thự, ông Thạch có nguy cơ tiếp tục bị thu hồi đất

Anh Phan Vũ Huy Hùng - con trai ông Thạch cho hay, sáng 3/7, gia đình anh mới làm việc với Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu để nghe thông báo tình hình. Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa có quyết định chính thức. “Nếu nói sai thì chúng tôi cũng có phần sai là xây nhà chưa xin phép. Nay đã khắc phục rồi. Còn việc sai phạm về giao khoán là không có. Trên thực tế, chúng tôi vẫn sử dụng đất cho việc trồng rừng, đúng như hợp đồng. Năm 2006, khi bão Xangsane càn quét làm gãy đổ hết rừng thông. Chúng tôi ra tận Huế, mua hàng ngàn cây giống thông Caribe về trồng lại. Hiện nay, nếu như nói sai phạm, thu hồi hết thì mong lãnh đạo thành phố xem lại”.

Được biết, vấn đề này sẽ là một trong những nội dung chất vấn của tại cuộc họp HĐND thành phố vào ngày 7/7 sắp tới. Sở NN&PTNT Đà Nẵng đã giao Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trả lời các nội dung liên quan.

“Trước mắt thu hồi, thanh lý hợp đồng giao khoán đối với hộ ông Phan Như Thạch, sau đó, đối với hàng chục trường hợp khác, kiểm lâm sẽ làm việc cụ thể, rà soát hồ sơ, đi kiểm tra thực tế. Trường hợp nào sai phạm thu hồi ngay” – ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng nói. Được biết, có khoảng trên dưới 40 trường hợp nhận giao khoán đất rừng ở Nam Hải Vân. Hầu hết đều xây nhà, làm trang trại…

MỚI - NÓNG