Thu hồi quyết định bồi thường cho gia đình ngồi tù oan 2 năm

Lé (giữa) cùng vợ và em là Lến.
Lé (giữa) cùng vợ và em là Lến.
TPO - Ông Lé cho biết, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã xuống tận nhà ông để thu hồi quyết định bồi thường với lý do “sai sót khi ban hành Quyết định”.

Ngày 31/3, ông Phạm Văn Lé (ngụ tại khóm Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cho biết: Sáng cùng ngày, cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã xuống nhà ông để thu hồi quyết định bồi thường cho ông và người em trai của ông là Phạm Văn Lến.

Cũng theo ông Lé, khi thu hồi quyết định, cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết lý do thu hồi vì “sai sót khi ban hành quyết định”.

Cụ thể, các Quyết định số 19/QS9-VKS và số 21/QĐ-VKS của Viện KSND Tỉnh Sóc Trăng giải quyết bồi thường cho ông Phạm Văn Lé và ông Phạm Văn Lến (do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng Võ Văn Dinh ký), đều đề ngày là 12/3/2014, thay vì ngày 12/3/2015.

Như tin đã đưa ngày 13/3/2015, ông Phạm Văn Lé, Phạm Văn Lến và bà Thạch Thị Xem (vợ ông Lé) được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng trao quyết định bồi thường.

Trong quyết định này, ông Lé được bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần và mất thu nhập là hơn 208 triệu đồng, ông Lến được bồi thường gần 210 triệu đồng và bà Thạch Thị Xem được bồi thường gần 28 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 03/8/2012, tại khóm Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu xẩy ra một vụ án mạng. Nạn nhân tử vong là Lâm Tài Mấu.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giam và truy tố Phạm Văn Lé (SN 1963) về tội “Giết người”; bà Thạch Thị Xem (SN 1965-vợ ông Lé) và Phạm Văn Lến (SN 1975-em ruột ông Lé) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Qua 2 phiên tòa xét xử ngày 17/2/2014 và ngày 1/7/2014, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho cơ quan điều tra.

Sau đó, cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng và Viện KSND tỉnh Sóc Trăng ban hành các quyết định “Tạm đình chỉ điều tra vụ án”, “Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn”, “Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự”, “Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam” đối với những người kể trên.

Đầu tháng 8/2014, tròn 2 năm bị bắt tạm giam, cả 3 người được thả.

Ngày 18/12/2014, ông Lé, ông Lến và bà Xem nhận được quyết định đình chỉ điều tra bị can do cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ký ngày 16/12/2014. Nội dung quyết định nêu rõ ông Phạm Văn Lé “Không có hành vi giết anh Lâm Tài Mấu”, còn bà Thạch Thị Xem và ông Phạm Văn Lến “Không thực hiện hành vi không tố giác tội phạm”.

MỚI - NÓNG