Thua bạc, đâm đối thủ rồi tự tử

Cường rủ đánh bài ăn tiền tiếp thì anh Thắng từ chối. Cường bực tức lén lấy 1 con dao rồi nhờ anh Thắng chở vào vườn điều của gia đình Cường với lý do bán điều lấy tiền đánh bài tiếp. Khi đến vườn, Cường dùng dao đâm một nhát trúng mạn sườn trái của anh Thắng.

Ngày 31/3, Công an huyện Bù Gia Mập cho biết đang xác minh làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 27/3, tại thôn 3, xã Long Tân.

Theo hồ sơ ban đầu, ngày 27/3, Phạm Hùng Cường (1986), Phùng Viết Thắng (1975), cùng trú xã Long Tân và 4 đối tượng khác đánh bài ăn tiền tại nhà bà Nguyễn Thị Chinh (1965) thuộc thôn 5, xã Long Tân. Khi thua hết tiền, Cường cầm xe máy hiệu Wave biển số 73V1-0744 của mình cho bà Chinh lấy 1,5 triệu đồng để đánh tiếp.

Cường thua 800 ngàn đồng thì nghỉ chơi. Sau đó, Cường rủ đánh bài ăn tiền tiếp thì anh Thắng từ chối. Cường bực tức lấy 1 con dao rồi nhờ anh Thắng chở vào vườn điều của gia đình Cường để bán điều lấy tiền đánh bài tiếp.

Khi đến vườn điều, Cường dùng dao đâm một nhát trúng mạn sườn trái của anh Thắng làm gãy mũi dao cắm trong người. Sau một lúc giằng co, Cường chạy về nhà uống thuốc diệt cỏ và dùng dao lam rạch tay tự tử nhưng lực lượng công an xã kịp thời phát hiện đưa đến Trạm xá xã Long Tân cấp cứu. Anh Thắng cũng đến Công an xã trình báo sự việc và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo Theo Báo Bình Phước
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.