Thuê chung cư cao cấp ở Sài Gòn để giấu ma túy

Nhóm thanh niên bị phát hiện phê ma túy đá trong khách sạn. Ảnh: K.T
Nhóm thanh niên bị phát hiện phê ma túy đá trong khách sạn. Ảnh: K.T
Biết phải có thẻ từ mới vào được thang máy, Phát cùng đồng bọn thuê căn hộ ở chung cư Babylon (quận Tân Phú) để chia hơn 3,2 kg ma túy bán cho các đầu nậu.

Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP HCM cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Trần Tấn Phát (20 tuổi) cầm đầu. Ngoài Phát, cảnh sát đang tạm giữ 2 đồng bọn là Trần Đăng Khoa (22 tuổi), Trần Khả Nghi (20 tuổi).

Trước đó, khoảng tháng 3/2016, Công an quận Bình Tân kiểm tra một quán karaoke ở phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) thì phát hiện Phát đang tàng trữ ma túy để bán lại cho người khác.

Tiếp tục điều tra, cảnh sát đã bắt thêm Khoa và Nghi (đồng bọn của Phát) tại giao lộ Lê Trọng Tấn - quốc lộ 1, thu giữ trong túi xách của các nghi can 466 gr ma túy đá.

Khám xét căn hộ của nhóm thanh niên thuê tại chung cư Babylon (quận Tân Phú), cảnh sát thu giữ hơn 3,2 kg ma túy, xe ô tô, súng bắn đạn bi…Các nghi can khai thuê căn hộ trên để ẩn náu và chia nhỏ ma túy bán cho các đầu nậu ở quán bar, vũ trường.

Nhà chức trách cho biết, thời gian gần đây tội phạm buôn bán ma túy thường thuê các chung cư cao tầng từ trung đến cao cấp (những nơi này thường có bảo vệ giám sát, có thẻ từ ra vào thang máy...) để trú ẩn, mua bán cũng như sử dụng ma túy, gây khó khăn cho hoạt động trinh sát, bắt giữ và khám xét.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.