Thượng úy CSGT tông 9 người thương vong lái xe biển giả

Chiếc BMW được xác định mang biển số giả và hết đăng kiểm từ ngày 28/6/2011. Ảnh: L.N.
Chiếc BMW được xác định mang biển số giả và hết đăng kiểm từ ngày 28/6/2011. Ảnh: L.N.
Thượng úy Tuân điều khiển ôtô mang biển kiểm soát giả tông trúng nhóm dân phòng khi họ đang chuẩn bị tuần tra. Vụ việc khiến 2 người tử vong, 7 bị thương.

Ngày 8/10, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Hồng Tuân (29 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tuân nguyên là thượng úy CSGT, công tác tại Công an huyện Châu Đức.

Theo cáo buộc, rạng sáng 6/12/2014, Tuân điều khiển ôtô hiệu BMW mang biển kiểm soát giả lưu thông hướng từ huyện Tân Thành về huyện Châu Đức.

Đến km số 20 (xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) tài xế phát hiện có người đi bộ băng ngang đường nên đánh lái để tránh. Lúc này, xe lao sang lề đường bên trái, tông trúng 9 dân phòng của xã Láng Lớn đang chuẩn bị đi tuần tra.

Vụ va chạm khiến anh Võ Xuân Đồng, Võ Xuân Thu tử vong tại chỗ. 7 người khác phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Những người này có tỷ lệ thương tật 1 - 76%, riêng anh Mai Văn Quốc bị bại liệt.

Thượng úy CSGT tông 9 người thương vong lái xe biển giả ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn ngày 6/12/2014. Ảnh: L.N.

Sau tai nạn, nhà chức trách xác định chiếc BMW do Tuân điều khiển có biển kiểm soát khác. Xe do bà Võ Ngọc Thanh (ngụ TP HCM) đứng tên. Phương tiện này từng được chủ nhân thế chấp vào ngân hàng để vay 1,8 tỷ đồng hồi tháng 6/2007.

Tiếp đó, bà Thanh mang xe đi cầm cố cho một người tên Bùi Anh và không có tiền chuộc lại. Đêm 5/12/2014, Bùi Anh giao xe cho bạn và được thượng úy Phạm Hồng Tuân mượn để đi và xảy ra tai nạn.

Ngành chức năng xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, trong máu của thượng úy Tuân không có nồng độ cồn.

Tuân bị bắt tạm giam từ ngày 8/12/2014, đến 10/2/2015 thì được tại ngoại.

Cáo trạng xác định, hành vi của Tuân đã phạm vào tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại khoản 3, điều 202 Bộ luật hình sự. Với tội danh trên, nguyên thượng úy CSGT có thể phải nhận mức án từ 7-15 năm tù.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG