Tiện đường mua rau răm, rủ nhau cướp vịt

Trên đường đi mua rau răm về ăn cùng thịt gà, Khiêm rủ đồng bọn vào chòi của một hộ dân trộm 5 con vịt. Khi bị gia chủ phát hiện, Khiêm ra tay đánh đập, khống chế.
Tiện đường mua rau răm, rủ nhau cướp vịt ảnh 1

Ảnh minh họa.

Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù đối với Võ Trọng Khiêm về tội Cướp tài sản.

Cùng tội này, Nguyễn Hữu Quốc bị hai năm sáu tháng tù treo, Nguyễn Đức Kiệt bị một năm sáu tháng tù treo.

Theo hồ sơ, chiều tối 23/10/2013, Kiệt, Khiêm, Quốc cùng 3 người khác nhậu tại nhà Kiệt ở Diên Khánh. Khi hết mồi, Quốc về nhà đem đến một con gà để nhậu tiếp.

Do không có rau răm nên Khiêm chở Quốc và Kiệt đi tìm. Trên đường đi, Khiêm rủ đồng bọn đi bắt vịt về làm mồi.

Đến đồng ruộng ở xã Diên Điền, Khiêm dừng xe để trên đường rồi cả ba đi bộ về chòi vịt của ông Lê Văn Ân. Thấy ông này đang ngủ, Khiêm nói với đồng bọn nếu ông Ân tỉnh dậy thì vẫn xông vào bắt, đồng thời để ông Ân cho mình xử lý. Sau đó, Khiêm khống chế, đánh ông Ân để đồng bọn bắt 5 con vịt.

Khi chủ trại vịt tri hô, người dân đuổi đánh, cả ba mới chịu thả vịt lại bỏ chạy…

Theo Theo Pháp Luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.