Nam sinh lớp 9 bị đánh chết khi vừa tan trường

Nguyễn Đức Khánh (áo sọc) và Trần Huy Anh Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Châu Thành
Nguyễn Đức Khánh (áo sọc) và Trần Huy Anh Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Châu Thành
TPO - Do có mâu thuẫn từ trước, Khánh và Vũ đi tìm Dũng để trả thù. Khi vừa thấy Dũng ra khỏi cổng trường sau giờ tan học, cả hai xông tới đánh hội đồng khiến Dũng tử vong.

Sáng 23/5, Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết hiện đang tạm giữ 2 người gồm Nguyễn Đức Khánh (SN 1999) và Trần Huy Anh Vũ (SN 1999) cùng ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đánh nhau dẫn đến chết người.

Nạn nhân là em Nguyễn Trung Dũng (SN 1999, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang). Dũng hiện đang là học sinh lớp 9 trường THCS Tân Mỹ Chánh đóng trên địa bàn TP.Mỹ Tho.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 16 giờ ngày 18/5, trên đường đi ăn hủ tiếu, Khánh nghe Vũ kể trước đó Vũ bị Dũng chửi nên cả hai cùng rủ nhau đến trường THCS Tân Mỹ Chánh tìm Dũng để giải quyết mâu thuẫn.

Nam sinh lớp 9 bị đánh chết khi vừa tan trường ảnh 1

Thi thể Nguyễn Trung Dũng đang được gia đình đưa về.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy Dũng từ cổng trường đi ra sau giờ tan học, Khánh xông tới dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu Dũng và Vũ cũng nhảy vào đánh Dũng gây thương tích rồi bỏ về.

Còn Dũng đạp xe về đến nhà thì ngất xỉu nên được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang và tiếp tục được chuyển lên tuyến trên để điều trị đến chiều ngày 22/5 thì tử vong

Qua công tác xác minh của cơ quan chức năng, Nguyễn Đức Khánh và Trần Huy Anh Vũ là thanh thiếu niên chơi bời lêu lổng, thiếu sự quan tâm và giáo dục của gia đình, thường thể hiện bản chất côn đồ, hung hãn và coi thường pháp luật.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.