Tiếp bài 'Có bầu, cô giáo tố hiệu trưởng': Thầy sai, cô cũng sai!

TPO - Chiều ngày 24/6, một cán bộ lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan này đã gửi đề xuất hình thức kỷ luật đối với các nhân vật trong bài “Có bầu, cô giáo tố hiệu trưởng” báo Tiền Phong đã đăng ngày 17/12/2015.

“Chúng tôi đã đề xuất hình thức kỷ luật với thầy Huy và cô H., còn việc xử lý mức độ nào do Chủ tịch UBND huyện Ea Kar quyết định” – cán bộ này xác nhận.

Theo đơn tố cáo, năm 2013 cô H 34 tuổi, giáo viên trường THCS L, xã Cư Bông, và thầy P.Q.Huy hiệu trưởng trường THCS P, xã Cư Ni quen nhau trong cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Cô H có 1 con, đã ly hôn chồng. Còn thầy Huy có vợ và 2 con. Thầy Huy khuyên cô H. nên chuyển công tác về trường P do thầy làm hiệu trưởng, vì cô H đang phải đi dạy cách xa nhà tới 30 km. 

Từ 2014- 2015, thầy Huy hay gọi cô H. ra quán cà phê, rồi rủ vào nhà nghỉ để “nói chuyện”. Sau nhiều lần quan hệ, tháng 6/2015 cô H. mang bầu, thầy Huy nói đi phá thai sẽ đối xử tốt như với một người vợ. Nhưng thực tế thầy Huy cố tình lẩn tránh trách nhiệm, bắt cô H phá thai và buộc cô không được cho ai biết.

Khi gặp PV vào ngày 16/12/2015, thầy Huy nói bản thân ông là người yếu sinh lí, chỉ “quan hệ” với cô H. một lần trong nhà nghỉ ở thị trấn Phước An huyện Krông Pắk, nên phủ nhận cái thai đó là của ông.

Kết luận số 57/ KL-UBND do ông Lê Ngọc Anh - Phó chủ tịch UBND huyện Ea Kar ký ngày 9/3/2016 nhận xét : Việc cô H tố thầy Huy lợi dụng chức vụ, quyền hạn để dụ dỗ, ép cô H. quan hệ tình dục là không đúng, vì cả hai đã thừa nhận đến với nhau do tự nguyện. Cô H. đã xin rút những nội dung đơn tố cáo không đủ căn cứ như quan hệ nhiều lần dẫn đến có thai, ông Huy bắt phá thai, bị đe doạ. Cô H. phải chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo sai về thầy Huy. Phần thầy Huy cũng vi phạm một số quy định về đạo đức nhà giáo, vi phạm khoản 1, điều 19, luật Hôn nhân và gia đình .

MỚI - NÓNG