Tìm thấy thi thể 2 nữ sinh THCS trôi trên sông Hồng

Đám tang tại nhà em Hoàng Thị T. Ảnh: CTV H.Hải
Đám tang tại nhà em Hoàng Thị T. Ảnh: CTV H.Hải
TPO - Sau 4 ngày mất tích bí ẩn, thi thể của hai nữ sinh được người dân tìm thấy đang trôi nổi trên sông Hồng, cách nhau khoảng 10km. Hai nạn nhân đều đang học tại một trường THCS trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 27/4, Công an huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), cho biết đang điều tra, làm rõ cái chết của 2 nữ sinh trên địa bàn vừa được người dân tìm thấy ngày 24/4.

Hai nữ sinh xấu số là Hoàng Thị T. (sinh năm 2003), và Hoàng Thị P. (SN 2000), cùng trú tại xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Do có mối quan hệ họ hàng, mặc dù lớn hơn 3 tuổi nhưng P. phải gọi T. bằng cô. Cả hai là học sinh lớp 6 và lớp 9 trường THCS Liên Nghĩa.

Chiều 20/4, Th. sang rủ  P. đi học thêm rồi không trở về nhà. Gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời toả đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Khoảng 7h ngày 24/4, thi thể cháu Th. được tìm thấy tại bến đò Dương (xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang). Đến 8h cùng ngày, thi thể em P. cũng được tìm thấy tại bờ sông Hồng đoạn qua thôn Hàm Tử, xã Tứ Dân (huyện Khoái Châu), cách nơi phát hiện thi thể em Th. khoảng 10km. 

Chiều ngày 24/4, sau khi các cơ quan chức năng tiến hành xong các thủ tục pháp lý, gia đình hai học sinh trên đã đưa thi thể hai em về nhà và tiến hành các thủ tục mai táng. 

MỚI - NÓNG