Tin mới về vụ giải cứu nữ sinh bị khống chế ở nhà riêng

TPO - Sau gần 4 tiếng đồng hồ, lực lượng công an đã giải cứu thành công nữ sinh Ngân. Nữ sinh này không bị thương nhưng tỏ ra rất mệt mỏi sau nhiều giờ bị đối tượng Quang khống chế.
Tin mới về vụ giải cứu nữ sinh bị khống chế ở nhà riêng ảnh 1

Vụ việc xảy ra khoảng 8h30 hôm nay, 27/9, tại kiệt 114, đường Nguyễn Huệ, TP Huế (Thừa Thiên - Huế). Nạn nhân là phụ nữ tên Ngân, 21 tuổi, bị đối tượng tên Quang (được cho là người yêu cũ) khống chế. Gần 12h trưa, con tin đã được giải thoát an toàn.

Bắt cóc con tin tại Huế

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

27/09/2014 10:47

Phóng viên Tiền Phong đang có mặt tại hiện trường cho biết, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Huế được huy động để giải quyết vụ việc.

27/09/2014 10:48

Trục đường Nguyễn Huệ qua trước hiện trường đang bị phong tỏa.

27/09/2014 10:48

Đến 10h21, an ninh tiếp tục được thắt chặt tại khu vực xảy ra bắt cóc. Toàn bộ những người không có nhiệm vụ buộc rời khỏi hiện trường để tránh gặp nguy hiểm.

27/09/2014 10:49

Tại hiện trường lúc này, ngoài lực lượng chức năng, vẫn còn nhiều người bị kẹt lại các hàng quán, cửa tiệm. Họ chưa thể rời đi do lo ngại nguy hiểm. Việc thương lượng, tìm biện pháp giải cứu con tin đang được thực hiện.

27/09/2014 10:49

Đại tá Phạm Văn Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng giải cứu con tin.

27/09/2014 10:50

Theo người dân xung quanh, nguyên nhân vụ bắt cóc con tin có thể do mâu thuẫn tình ái.

27/09/2014 10:51

Đến 10h30, kẻ bắt cóc vẫn đang cố thủ, không chịu nghe theo lời khuyên của người thân và các cơ quan chức năng. Một trinh sát điều tra cho biết, kẻ bắt cóc không chịu gặp người nhà (ngay cả chị ruột, mẹ của đối tượng cũng bị từ chối nói chuyện). Công tác tiếp cận đối tượng bắt cóc con tin vẫn đang gặp khó khăn, nam thanh niên vẫn đang khống chế con tin.

27/09/2014 10:52

Tin mới về vụ giải cứu nữ sinh bị khống chế ở nhà riêng ảnh 2 Nơi xảy ra vụ bắt cóc con tin. Ảnh: Ngọc Văn

27/09/2014 10:54

Theo Khám Phá, khoảng 8h40 sáng nay (27/9), nam thanh niên xuất hiện ở nhà số 114 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, lẻn vào bên trong căn nhà, sau đó dùng dao kề cổ cô gái, khóa trái cửa căn nhà này. Cô gái đang bị khống chế làm con tin được cho là con của chủ nhà.

Sự việc lại xảy ra trước Trường Đại học Khoa học Huế - nơi những ngày vừa qua có nhiều nữ sinh bị đâm vào "vùng kín" gây xôn xao dư luận.

27/09/2014 10:55

Một số người dân sống gần nơi xảy ra vụ bắt cóc kể lại, trước thời điểm xác định vụ bắt cóc, họ nghe tiếng hét lớn, nhưng nghĩ nạn nhân gặp tai nạn, chứ không biết cô này bị bắt cóc.

27/09/2014 10:56

Phóng viên Ngọc Văn đang tường thuật từ hiện trường cho biết, mẹ của đối tượng bắt cóc được đưa đến ngôi nhà mà cô gái bị khống chế, cùng công an thuyết phục đối tượng thả con tin.

27/09/2014 10:59

Tin mới về vụ giải cứu nữ sinh bị khống chế ở nhà riêng ảnh 3

Ngôi nhà nơi nạn nhân đang bị khống chế. Ảnh: Khám Phá

27/09/2014 11:01

Khám Phá dẫn lời một cán bộ công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đây là vụ bắt cóc người yêu làm con tin. Có khả năng kẻ bắt cóc bị từ chối tình cảm nên đã gây ra vụ bắt cóc này.

Đến 10h30, kẻ bắt cóc vẫn cố thủ, không chịu nghe theo lời khuyên của người thân và các cơ quan chức năng. Một trinh sát điều tra cho biết, kẻ bắt cóc không chịu gặp người nhà (ngay cả chị ruột, mẹ của đối tượng cũng bị từ chối nói chuyện). Công tác tiếp cận đối tượng bắt cóc con tin vẫn đang gặp khó khăn, nam thanh niên vẫn đang khống chế con tin.

27/09/2014 11:03

Tin mới về vụ giải cứu nữ sinh bị khống chế ở nhà riêng ảnh 4 Rất đông người dân đứng quanh hiện trường. Ảnh: PLO

27/09/2014 11:04

Khi biết có lực lượng công an tại hiện trường, nam thanh niên nói vọng ra: "Các anh cứ về đi rồi tôi sẽ tự về". Ngôi nhà mà nam thanh niên đang khống chế con tin có 2 tầng, được che chắn nắng bởi các tấm bạt xung quanh.

27/09/2014 11:08


Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng Công an thành phố Huế, ông chuẩn bị tiếp cận cửa chính căn nhà dể thuyết phục nam thanh niên.

10h30, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an thành phố Huế, cho biết, công an thành phố Huế đang phối hợp công an tỉnh để tiếp cận hiện trường, công tác phong tỏa hiện trường vẫn được triển khai.

Theo một số nguồn tin, nam thanh niên này và chị Ngân từng có một thời gian yêu nhau rồi chia tay.

27/09/2014 11:10

Tin mới về vụ giải cứu nữ sinh bị khống chế ở nhà riêng ảnh 5 Lực lượng công an tại hiện trường. Ảnh: PLO

27/09/2014 11:11

Đối tượng được xác định là bạn học của nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Ngân, 22 tuổi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do quan hệ tình cảm.

27/09/2014 11:14

Đối tượng được xác định tên Quang, công tác tại một đơn vị viễn thông tại Huế, trú tại đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu, TP Huế.

27/09/2014 11:15

Tin mới về vụ giải cứu nữ sinh bị khống chế ở nhà riêng ảnh 6

Nơi xảy ra vụ khống chế con tin cách cổng trường ĐH Khoa học Huế chừng 50m, hiện công an đã phong tỏa cổng trường đại học này để đảm bảo an toàn. Ảnh: Phúc Nguyễn (VnExpress).

27/09/2014 11:17

Đối tượng đã ra yêu sách với công an rằng, đến 13h hôm nay sẽ thả người khống chế và rời khỏi căn nhà.

27/09/2014 11:30

Anh Vĩnh, chủ tiệm ảnh ngay đầu kiệt (hẻm) xảy ra vụ việc cho biết, khi xảy ra vụ việc nam thanh niên bịt mặt tiến vào nhà chị Ngân. "Một số người phụ nữ nghe tiếng Ngân la hét, và sau đó là căn nhà bị khóa trái cửa cả hai tầng", anh Vĩnh nói.

Theo anh Vĩnh, nhà ông Trinh rộng chừng 100m2 (tính tổng diện tích 2 tầng) có khoảng 5 đến 6  người sinh sống. Lúc nam thanh niên này đến, chỉ có mình chị Ngân ở nhà. "Công an đã đưa người thân của nam thanh niên đến hiện trường để vận động anh ta chấm dứt hành vi khống chế con tin nhưng chưa có kết quả", anh Vĩnh nói thêm. Lúc 11h15, anh Vĩnh thông tin trong căn nhà này im lặng không có tiếng người.

27/09/2014 11:41

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng Công an TP Huế cho biết: Đây là một vụ yêu đương rồi hành động thiếu suy nghĩ của thanh niên trên. Chúng tôi đang tích cực vận động nam thanh niên ra đầu thú, đồng thời sẽ dùng các biện pháp tránh gây thương tích tối đa với nam thanh niên và chị Ngân. Hiện trong căn nhà chỉ có 2 người trên.

27/09/2014 11:51

Phóng viên Ngọc Văn cho biết, đối tượng đã được lực lượng công an bí mật đưa khỏi căn nhà. Vụ việc đã được giải quyết. Con tin được giải thoát an toàn.

27/09/2014 11:57

Tin mới về vụ giải cứu nữ sinh bị khống chế ở nhà riêng ảnh 7 Người dân tại hiện trường sau khi đối tượng bị lực lượng công an khống chế. Ảnh: Ngọc Văn.

27/09/2014 11:58

Tin mới về vụ giải cứu nữ sinh bị khống chế ở nhà riêng ảnh 8

Công an lập lại trật tự, gỡ bỏ phong toa đường Nguyễn Huệ. Ảnh: Ngọc Văn

27/09/2014 12:02

Ông Đặng Ngọc Sơn, Trưởng công an TP Huế khẳng định, con tin đã được giải thoát an toàn, các lực lượng chức năng được yêu cầu rời hiện trường.

27/09/2014 12:08

Theo ông Đặng Ngọc Sơn, Trưởng công an TP Huế, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn yêu đương. Sau khi được người nhà và công an vận động, thuyết phục, đối tượng được đưa về nhà. Nạn nhân, dù an toàn, nhưng vẫn còn hơi mệt do hoảng loạn, hiện được người nhà theo dõi chăm sóc.

Ông Đặng Ngọc Sơn cho biết, sẽ xem xét hành vi đối tượng để xử lý sau.

27/09/2014 12:14

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Huế, đối tượng tên Nguyễn Hữu Quang,. SN 1993, trú đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu, TP Huế, hành nghề buôn bán simcard điện thoại di động.

Quang được đánh giá là người hiền lành. Có thể, hành động trên do Quang suy nghĩ bộc phát sau khi mâu thuẫn tình ái.

27/09/2014 12:27

Ngôi nhà của nạn nhân Ngân vẫn được lực lượng chức năng bảo vệ, sau khi con tin được giải cứu an toàn. Lối vào nhà vẫn bị phong tỏa. Công an tiếp cận người nhà nạn nhân để nắm bắt thêm thông tin vụ việc.

27/09/2014 13:05

Tin mới về vụ giải cứu nữ sinh bị khống chế ở nhà riêng ảnh 9 Nam thanh niên đã được người thân dùng xe máy chở về như yêu cầu của người này. Khi rời nhà Ngân, Quang ngụy trang bằng áo khoác kín mít. Ảnh: Ngọc Văn
 
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.