Tin Pháp luật: Bắt đối tượng người Trung Quốc cướp tài sản xe ôm

Tin Pháp luật: Bắt đối tượng người Trung Quốc cướp tài sản xe ôm
TP - Ngày 29/6, Công an huyện Quốc Oai, (Hà Nội) tạm giữ Tang Yuan Xun (SN 1990, trú tại thị trấn Hướng Đô, huyện Tiên Đằng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo khai nhận ban đầu, Tang Yuan Xun vào Việt Nam từ ngày 12/6 qua cửa khẩu tỉnh Cao Bằng. Sau khi tiêu hết tiền, đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản. 

Chiều 27/6, Tang Yuan Xun thuê chị Phan Thị Lành (SN 1992, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, lái xe ôm) chở từ cổng chùa Tây Phương (Thạch Thất) ra Đại lộ Thăng Long để bắt xe buýt về Mỹ Đình. Đến khu công nghiệp 72 ha ở thị trấn Quốc Oai, Tang Yuan Xun cầm dao bấm dí vào cổ chị Lành khống chế, lục soát tài sản. 

Nạn nhân chống cự quyết liệt khiến tên cướp phải bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bị người dân phối hợp với công an bắt giữ.

                Tuấn Nguyễn

* Bé trai 6 tuổi té xuống đầm tử vong

Tại vùng đầm phá Tam Giang- Cầu Hai thuộc tổ dân phố Hải Thành (thị trấn Thuận An, Phú Vang, TT-Huế), vừa xảy ra tai nạn đuối nước khiến cháu Nguyễn Văn Trung (SN 2009, trú Thuận An) tử vong.

Theo đại diện UBND thị trấn Thuận An, chiều tối 28/6, ngư dân Nguyễn Văn Thêm (trú tổ dân phố Hải Thành) sau khi ngủ dậy bỗng phát hiện con trai út 6 tuổi không còn ở trong nhà. Chủ nhà huy động người thân, hàng xóm đi tìm suốt nhiều giờ mới phát hiện ra cháu Trung bị rơi xuống vùng đầm nước sâu cạnh nhà. Khi vớt lên bờ, cháu Trung đã tử vong. 

Theo chính quyền địa phương, có thể do gia đình bất cẩn khi trông coi nên cháu bé ra mép đầm chơi một mình không may sảy chân rơi xuống đầm nước sâu. 

Ngọc Văn

* Giả công an “điều tra rửa tiền”, chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Ngày 29/6, TAND TPHCM tuyên án 9 bị cáo trong đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao với tổng hình phạt gần 90 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”.

Theo HĐXX, băng nhóm này câu kết với người nước ngoài, giả công an “điều tra rửa tiền” để chiếm hơn 5 tỷ đồng của 31 bị hại tại TPHCM.

Bằng thủ đoạn gọi thông báo nợ cước điện thoại, nhóm yêu cầu bị hại phải liên hệ lại để biết thêm chi tiết. Khi gọi lại, nhóm tự xưng danh là Công an thành phố Hà Nội, công an tỉnh Tây Ninh hoặc cán bộ viện kiểm sát thông báo có liên quan vụ rửa tiền, yêu cầu kê khai tài sản, chuyển tiền vào tài khoản của nhóm sau đó dùng thủ đoạn chiếm đoạt.

                Văn Minh - Tân Châu

MỚI - NÓNG