Tình tiết bất ngờ vụ cháu phi tang xác chú chấn động Sài Gòn

Căn nhà nơi phát hiện thi thể
Căn nhà nơi phát hiện thi thể
Cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ nhiều tình tiết bất ngờ liên quan đến nghi án cháu giết chú, phi tang dưới gầm giường chấn động Sài Gòn.

Chiều 30/3, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đang điều tra làm rõ nhiều tình tiết mới trong nghi án cháu giết chú, phi tang dưới gầm giường được phát hiện tại căn nhà trong hẻm số 172, đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP.HCM.

Theo điều tra bước đầu, trưa 28/2 vợ chồng ông Lâm Thiện Sơn (SN 1977) đi chợ về nhà ở địa chỉ trên thì thấy anh Lâm Kim La (SN 1981, em ruột ông Sơn) tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng vệ sinh. Quá hốt hoảng, vợ chồng ông Sơn mở cửa chạy ra đường tri hô và gọi điện cấp báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 8 cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm tử thi để điều tra. Trong khi đang khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện mùi hôi thối bốc lên nồng nặc bên trong phòng ngủ anh La (gần cạnh phòng vệ sinh).

Vào kiểm tra, cơ quan công an tìm thấy 1 thùng carton, 1 túi ni lông và bao xác rắn chứa những đoạn thi thể người. Ngoài ra, công an còn thu giữ 3 côn dao, 1 cái thớt gỗ, 2 đèn pin dạng tích hợp roi điện…

Qua giám định, công an xác định những đoạn thi thể trên là của ông Lâm Chấn Lương (SN 1952, chú ruột của La).

Ông Sơn khai báo, sống trong căn nhà trên ngoài vợ chồng ông còn có ông Lương, người cha ruột và La. Ngày 26/2, ông Lương biến mất bí ẩn khỏi nhà đến hai ngày không thấy về. Khi được hỏi, La cho hay, ông Lương đi chùa hơn một tuần sau mới trở về nhà.

Cũng theo ông Sơn, thời gian gần đây La có biểu hiện trầm cảm, thường hay đọc sách rất khuya. Nhiều người nghi ngờ, La là người giết chết chú ruột, phân khúc giấu dưới gầm giường rồi treo cổ tự tử.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, công an xác định còn nhiều tình tiết, nghi vấn cần làm rõ liên quan đến nghi án giết người phi tang rúng động này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".