Tòa bác đơn đòi tiệm bánh mỳ bồi thường ngộ độc

Chủ tọa HĐXX, Thẩm phán Lê Ngọc Khánh tuyên án. Ảnh: Thanh Hải.
Chủ tọa HĐXX, Thẩm phán Lê Ngọc Khánh tuyên án. Ảnh: Thanh Hải.
TP - Sáng 4/3, TAND TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) đã tuyên bác yêu cầu đòi bồi thường tiền viện phí, thiệt hại về sức khỏe của bà Nguyễn Thị Kim Thuyên với bà Võ Thị Minh Tuyến, chủ tiệm bánh mỳ Minh Tuyến.

Bà Thuyên sinh năm 1962, ở TP Bến Tre, một trong 173 người phải vào viện vì ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ mua của tiệm Minh Tuyến ngày 23/5/2013. Sau đó, 22 người đã kiện đòi chủ tiệm Minh Tuyến bồi thường. Ngày 9/2, TAND TP Bến Tre đã bác đơn đòi bồi thường của ông Nguyễn Văn Hoàng với lý do, ông không chứng minh được đã mua hay ăn bánh mỳ tiệm Minh Tuyến. Lần này, bà Thuyên đòi chủ tiệm bánh mỳ Minh Tuyến là bà Võ Thị Minh Tuyến bồi thường 2.155.000 đồng. Bà Võ Thị Minh Tuyến, sinh năm 1982, cũng ở TP Bến Tre.

Phiên tòa diễn ra từ ngày 3/3, xét xử “tranh chấp bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại”. Khác với phiên trước, Tòa thừa nhận nghĩa vụ cung cấp hóa đơn là của chủ tiệm bánh mỳ Minh Tuyến, không yêu cầu nguyên đơn cung cấp hóa đơn. Tòa khẳng định, bà Thuyên bị ngộ độc thực phẩm là có cơ sở. Tuy nhiên, trong các chứng cứ của bà Thuyên không có mẫu xét nghiệm bệnh phẩm với kết quả có vi khuẩn giống như vi khuẩn trong bánh mỳ nên chưa đủ để xem xét và vì vậy, bác yêu cầu bồi thường.

Nguyên đơn và bị đơn đều ủy quyền cho luật sư tranh tụng tại tòa. Tranh luận hôm 3/3, luật sư của nguyên đơn trình bày, ngày 23/5/2013, bà Thuyên mua một ổ bánh mỳ kẹp thịt tại tiệm Minh Tuyến. Về nhà, bà Thuyên chia cho con gái Nguyễn Thị Thúy Linh nửa ổ cùng ăn. Ăn xong, hai người đau bụng âm ỉ, đến sáng hôm sau tiêu chảy, nhức đầu, mua thuốc uống không giảm nên chiều tối phải vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bà Thuyên được chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ, phải nằm điều trị đến ngày 28/5/2013.

Tòa bác đơn đòi tiệm bánh mỳ bồi thường ngộ độc ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Kim Thuyên ở nhà, khi nghe kết quả xét xử, cho biết sẽ kháng án, theo vụ kiện đến cùng. Ảnh: Thanh Hải.

Luật sư của bị đơn cho rằng không có cơ sở khẳng định bà Thuyên ngộ độc do ăn bánh mỳ của tiệm Minh Tuyến. Bởi vì, bà không có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm để chứng minh đã ăn bánh mỳ của tiệm Minh Tuyến, cũng không chứng minh được đã mua, ăn bánh mỳ của Minh Tuyến.

Đại diện nguyên đơn phản bác, nói rằng yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm là không thỏa đáng. Bởi đã có kết luận chung điều tra các ca bệnh của Viện Vệ sinh Y tế công cộng TPHCM, khẳng định bánh mỳ của tiệm Minh Tuyến là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Cụ thể là chả lụa, thịt ram, bơ trong bánh mỳ tiệm Minh Tuyến bị nhiễm vi khuẩn Escherricheia coli, Salmonella spp. Bà Thuyên là một trong các nạn nhân.

Tuy nhiên, Tòa ủng hộ quan điểm của bị đơn nên bác yêu cầu của nguyên đơn. Vụ ngộ độc này, khi vừa xảy ra đã được UBND phường Phú Khương tổ chức hòa giải nhưng không thành vì chủ tiệm bánh mỳ Minh Tuyến không chấp nhận bồi thường, thách các nạn nhân kiện ra tòa.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.