Toà vừa phạt vừa tha vì... đờn ca tài tử

Toà vừa phạt vừa tha vì... đờn ca tài tử
TP - Viện KSND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND huyện Trà Ôn xử vụ đánh bạc có NSƯT Kim Tử Long (tên thật Hoàng Kim Long, 48 tuổi) tham gia. Nguyên nhân, bản án sơ thẩm tuyên phạt rồi lại tha ngay tại toà với ông Long là sai luật.

Phiên toà sơ thẩm xử hôm 17/4/2014, còn vụ đánh bạc xảy ra tại xã Tích Thiện, đêm 25 rạng ngày 26/6/2013, trên một sà lan đậu bên bờ sông. Có 27 người tham gia và 8 người phải ra toà.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gần 400 triệu đồng và 1.345 USD (trên sà lan và trong túi áo), điều tra xác định tiền đánh bạc gần 50 triệu đồng. Nghệ sỹ Kim Tử Long khai, đi hát đám cưới xong, xuống sà lan thấy sòng tài xỉu nên chơi 3 ván “góp vui” thì bị bắt.

Án sơ thẩm phạt người tổ chức đánh bạc 2 năm tù treo, và phạt nghệ sỹ Kim Tử Long 30 triệu đồng nhưng … miễn hình phạt. Lý do miễn, nghệ sỹ này có tài năng nghệ thuật, có tinh thần phục vụ nhân dân, đặc biệt Đờn ca Tài tử Nam bộ vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, rất cần những nghệ sĩ tài năng bảo tồn và phát huy.

Kháng nghị của Viện KSND tỉnh Vĩnh Long nêu rõ: Án sơ thẩm phạt tiền ông Long là tương xứng với hành vi sai phạm, lại phạt rồi tha là áp dụng luật hoàn toàn trái ngược nhau.

MỚI - NÓNG