Tông chết người, kéo xác nạn nhân bỏ bên đường rồi chạy trốn

Công an khám nghiệm xe khách giường nằm Hải Vân gây tai nạn. Ảnh: C.X.
Công an khám nghiệm xe khách giường nằm Hải Vân gây tai nạn. Ảnh: C.X.
Sau khi trả khách ở huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), trên đường tài xế taxi phát hiện nhóm người của hãng xe khách Hải Vân kéo xác nạn nhân dưới gầm xe ra rồi bỏ trốn.

Sau một ngày chứng kiến nhiều người của hãng xe khách giường nằm Hải Vân kéo xác nạn nhân dưới gầm xe bỏ bên đường quốc lộ 1 rồi bỏ trốn, tài xế taxi Nguyễn Sao Ngọc Vang vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sáng 23/7, anh Vang kể, rạng sáng 22/7, sau khi trả khách ở xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, trên đường về đến ngã tư Quán Hồng thuộc địa phương này thì phát hiện xe khách giường nằm tông chết người đi xe máy.

Thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 1h sáng 22/7, tài xế xe taxi Mai Linh chạy qua bên kia đường dừng lại quan sát. Thoạt đầu, tài xế và phụ xe gây tai nạn bẻ nhánh cây để cảnh giới an toàn trên quốc lộ 1. Khoảng 15 phút sau, một xe khách giường nằm chạy tới cũng tấp vào lề dừng lại phía sau xe gây tai nạn.

"Giữa đêm khuya, tôi thấy 4 người (lái xe, phụ xe) kéo xác thanh niên dưới gầm ra để bên lề đường rồi hì hục kéo xe máy dưới gầm bất thành. Tài xế xe khách giường nằm rồ ga kéo lê xe máy của nạn nhân tóe lửa trên quốc lộ 1 khoảng 5 m thì phương tiện tự văng ra khỏi gầm. Sau đó, nhóm người này tiếp tục lôi xe máy bể nát để bên đường rồi cả 2 ôtô khách rồ ga chạy trốn", tài xế taxi thuật lại.

Chứng kiến vụ việc khuất tất, anh đuổi theo 2 xe khách giường nằm thu thập thông tin, nhận dạng biển số 43B... để trình báo cơ quan công an.

Theo anh Vang, do anh đỗ taxi phía bên kia đường, khuất dải phân cách lại giữa đêm vắng, nhiều khả năng nhóm tài xế, phụ xe hãng xe khách giường nằm không phát hiện. Nhận tin báo, Công an Quảng Ngãi phối hợp với Quảng Nam lập nhiều chốt chặn truy lùng xe khách gây tai nạn bỏ trốn.

Trung tá Lê Kim Tân - Tổ trưởng Tổ tuần tra (Phòng cảnh sát giao thông Quảng Nam) cho hay, khoảng 2h sáng 22/7, Công an tỉnh Quảng Nam nhận thông tin từ Quảng Ngãi về việc có một xe khách tông chết người chạy trốn về hướng Bắc. Tổ tuần tra lập chốt chặn ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh rà soát, kiểm tra nhiều xe khách.

"Đến 3h cùng ngày, chúng tôi phát hiện xe khách giường nằm Hải Vân từ Nam ra Bắc có nhiều dấu hiệu khả nghi. Qua khám xét, xe này có kính chắn gió bên phải rạn nứt, đèn pha bên phải vỡ nát, nhiều vết trầy xước phía trước đầu xe...", ông Tân nói.

Theo ông Tân, khi cảnh sát hỏi tài xế Nguyễn Văn Hiện có phải xe khách này vừa gây tai nạn ở huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) hay không thì ông ta run rẩy thừa nhận, đã tông chết người đi đường nhưng không đề cập gì đến việc kéo xác nạn nhân dưới gầm bỏ bên đường rồi bỏ trốn. Đến sáng 22/7, cảnh sát giao thông Quảng Nam bàn giao toàn bộ giấy tờ, phương tiện cho Công an huyện Mộ Đức đưa về tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 22/7, ông Hiện, lái xe khách giường nằm từ tỉnh Gia Lai về Đà Nẵng khi đến thôn Châu Me, xã Đức Phong (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) thì va quẹt với người đi xe máy băng qua đường. Hậu quả, anh Nguyễn Trung Thi (21 tuổi, ngụ xã Đức Phong) chết tại chỗ.

Dừng xe kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, lái xe khách giường nằm quan sát không có người chứng kiến đã cùng nhóm nhân viên hãng xe khách Hải Vân kéo thi thể người chết dưới gầm bỏ bên lề quốc lộ 1 rồi chạy trốn.

Tại cơ quan điều tra, Hiện khai nhận do quá lo sợ nên sau khi cán chết người trên quãng đường vắng đã bỏ trốn.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".