Tổng giám đốc công ty vệ sĩ bắn người

Hoàng Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV
Hoàng Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV
Được vợ gọi đến giải quyết mâu thuẫn với người chồng cũ, Tổng giám đốc công ty bảo vệ - vệ sĩ rút súng bắn đạn cao su liên tiếp vào mặt anh này.

Ngày 22/10, Công an thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) đã bắt Hoàng Hải (49 tuổi), Tổng giám đốc Công ty bảo vệ - vệ sĩ tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, 11h30 ngày 21/10, anh Bùi Quốc Xuân (42 tuổi, ngụ thị xã Gia Nghĩa) và vợ cũ là chị Đỗ Thị Thúy xảy ra mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con chung.  Trong lúc cãi vã, tức giận, Thúy gọi điện cho chồng mới là Hoàng Hải cùng với anh trai Đỗ Văn Năng đến.

Tổng giám đốc công ty vệ sĩ bắn người ảnh 1

Khẩu súng mà vị Tổng giám đốc bắn người. Ảnh: CTV.

Khi vừa tới, người chồng mới của Thúy rút súng bắn đạn cao su ra đe dọa. Xuân chạy xuống bếp cầm dao bầu để đuổi đánh thì bị Hải bắn nhiều phát đạn cao su vào mặt. Người anh trai của Thúy xông đến đánh Xuân đã bị anh này chém một nhát vào cổ tay.

Vụ ẩu đả khiến Xuân, Năng bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông.

Theo Tây Nguyên

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG