TPHCM: Cướp xe SH táo tợn ở cầu Him Lam

Cướp xe SH táo tợn vừa xảy ra tại chân cầu Him Lam, TPHCM. Ảnh minh họa
Cướp xe SH táo tợn vừa xảy ra tại chân cầu Him Lam, TPHCM. Ảnh minh họa
Cô gái bị 3 tên cướp xô ngã xuống đường rồi cướp xe tay ga SH tẩu thoát. Vụ cướp xảy ra táo tợn hiện đang được công an truy lùng thủ phạm.

Chiều nay (25/4), nguồn tin Công an TPHCM, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM truy lùng vụ cướp xe SH táo tợn vừa xảy ra tại cầu Him Lam, trên địa bàn quận 7, TPHCM.

Theo điều tra ban đầu, lúc 21h15 đêm 21/4, tại chân cầu Him Lam, trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM, bà Nguyễn Thị Thuận (SN 1970, ngụ quận 10, tạm trú huyện Nhà Bè, TPHCM) điều khiển xe gắn máy hiệu SH, BKS 59U1- 637.64 chở chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (SN 1993, ngụ quận 10, TPHCM). Khi đang đi trên đường, thì chị Tiên làm rơi đồ cá nhân, nên bà Thuận dừng xe.

Lúc này, bà Thuận dựng xe, Tiên vẫn ngồi trên xe, bà Thuận đi bộ về phía sau để nhặt đồ cho Tiên. Bất ngờ xuất hiện 3 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy ập đến. Chúng xô ngã Tiên xuống đất cướp xe rồi tẩu thoát.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.