Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án nạo vét Hòn Gai - Cái Lân

Các bị cáo trả lời HĐXX.
Các bị cáo trả lời HĐXX.
TPO - Ngày 28/7, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung với 8 bị cáo liên quan đến sai phạm trong việc đổ bùn thải sai vị trí khi nạo vét, duy tu luồng Hòn Gai – Cái Lân.

Như Tiền Phong đã đưa tin, TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử vụ án sai phạm trong việc nạo vét, duy tu luồng Hòn Gai – Cái Lân. Đây là dự án  Tổng công ty Xây dựng đường thủy (VINAWACO) trúng thầu.

Các bị cáo Phạm Đình Hòa (SN 1973, ở Đống Đa, Hà Nội) nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thị trường và Hồ Thành Nghĩa (SN 1979, ở Lê Chân, Hải Phòng) nguyên Giám đốc Ban điều hành Dự án nạo vét phía Bắc (đều thuộc VINAWACo) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Cáo trạng cũng truy tố hai lãnh đạo Cty Tân Việt – đơn vị thi công dự án về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Trịnh Văn Thắng (SN 1982) nguyên Giám đốc Cty Tân Việt và Vũ Thanh Huyền (SN 1967) nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Tân Việt đã đưa hối lộ nhằm chạy dự án và che dấu sai phạm đồng thời chiếm đoạt số tiền hơn 7,8 tỷ đồng.

Ngoài ra có 4 bị cáo là tư vấn giám sát tại công trình Hòn Gai – Cái Lân bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong ngày làm việc thứ hai, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vì có một số bị cáo bị chuyển tội danh sang tội nhận hối lộ với mức hình phạt cao nhất lên đến tử hình nhưng các bị cáo này không có luật sư tham gia ở giai đoạn điều tra.

Bên cạnh đó, cáo trạng truy tố Phạm Đình Hòa (đã nhận tổng cộng 1,1 tỷ đồng do các nhà thầu thi công hối lộ, song lời khai của bị cáo lại thể hiện chỉ nhận tổng cộng khoảng 800 triệu đồng.    

Khi bị bắt, Hồ Thành Nghĩa khai nhận chia 1,1 tỷ đồng cho Phạm Đình Hòa và bản thân giữ lại 100 triệu đồng. Tại tòa, bị cáo Hòa không thừa nhận con số trên mà khai rằng mình chỉ cầm 800 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.