'Phù phép' trang trại nông nghiệp thành khu... vui chơi

Trang trại VAC đã biến thành khu du lịch
Trang trại VAC đã biến thành khu du lịch
TP - Theo phản ánh của người dân, ông Thanh đấu thầu 3,6ha đất để làm trang trại VAC. Thế nhưng trang trại này đã “biến” thành bể bơi, nhà tập thể hình, trung tâm thể thao, gian hàng trưng bày sản phẩm… và nhiều công trình kiên cố.

Nhiều người dân xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) gửi đơn đến cơ quan báo chí phản ánh, năm 2004, ông Lý Duy Thành em trai ông Lý Duy Thanh (Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Gia Lâm) đấu thầu 3,6ha đất sát trụ sở UBND xã Ninh Hiệp để làm trang trại VAC. Thế nhưng trang trại này đã “biến” thành bể bơi, nhà tập thể hình, trung tâm thể thao, gian hàng trưng bày sản phẩm… và nhiều công trình kiên cố.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết: Trước đây, UBND huyện phê duyệt phương án chuyển đổi đất 5% thành trang trại VAC (hiện là khu sinh thái Cánh buồm xanh). Em trai đồng chí Thanh, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy trúng thầu. Về đơn tố cáo sai phạm của ông Thanh, UBKT Thành ủy đã về làm việc với Huyện ủy, yêu cầu đồng chí Thanh giải trình, hiện đang chờ kết luận để xử lý. Phóng viên đề nghị cung cấp hồ sơ dự án, ông Dũng “đẩy” cho ông Phùng Xuân Việt, Trưởng phòng Kinh tế cung cấp.

Làm việc với phóng viên, lấy lý do cán bộ phụ trách đi họp, ông Việt “từ chối” cung cấp hồ sơ. Về dự án trang trại ở Ninh Hiệp, ông Việt cho biết, Huyện đã phê duyệt phương án cho thuê 20 năm, nhưng UBND xã tổ chức và ký hợp đồng 5 năm/lần.

Ông Nguyễn Bá Khánh, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp cho phóng viên biết: “Về việc kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng, xã vẫn kiểm tra, và báo cáo lên huyện. Năm 2012, thanh tra xây dựng huyện về kiểm tra, thấy có sai phạm. Việc xử lý ra sao xã không biết”.

Sau nhiều lần ông Khánh yêu cầu văn phòng UBND xã cung cấp hồ sơ dự án Cánh buồm xanh nhưng số cán bộ này “bất tuân lệnh”, ông Khánh đã không thể cung cấp hồ sơ dự án Cánh buồm xanh cho báo chí. Do thiếu thông tin, phóng viên chưa thể kết luận những sai phạm về xây dựng trái phép ở dự án VAC “Cánh buồm xanh” thuộc trách nhiệm xử lý của cơ quan nào, và bao giờ sẽ xử lý.

MỚI - NÓNG