Tranh cãi về cây sung, anh đâm thủng ngực em ruột

Bị cáo Hiền tại phiên phúc thẩm.
Bị cáo Hiền tại phiên phúc thẩm.
Chiều 22/7, TAND tối cao tại Tp.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiền (SN 1966, ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội “Giết người”.

Trước đó ở cấp sơ thẩm, Hiền đã bị TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt mức án chung thân về tội danh trên.

Theo bản án sơ thẩm, Hiền và anh Nguyễn Văn Nhân là anh em ruột, nhà cách nhau chỉ vài bước chân. Do mâu thuẫn vì chuyện anh Nhân nói Hiền bán cây sung của cha mẹ để lấy tiền tiêu xài nên cả hai ít qua lại.

Khoảng 10h00 ngày 17/1/2014, Hiền rủ 3 người bạn đến nhà tổ chức uống rượu. Sau khi nốc hết 3 lít rượu, Hiền đi ngủ còn nhóm bạn ai về nhà nấy.

Đến khoảng 18h00 cùng ngày, Hiền thức dậy rồi bất chợt nhớ lại chuyện xích mích với em trai nên đâm ra bực tức. Do còn hơi men trong người, Hiền sang nhà anh Nhân kiếm chuyện cự cãi cho hả giận.

Lời qua tiếng lại, cả hai thách thức nhau nên Hiền về nhà lấy một con dao tự chế rồi quay trở lại đâm thủng ngực em trai mình.

Anh Nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, Hiền bỏ trốn lên Tp.HCM nhưng đã bị công an bắt giữ sau đó

Theo Hoài Bão

Theo VOV Giao Thông
MỚI - NÓNG