Tranh nhau chỗ ngủ, chém bạn tù suýt chết

Bị cáo Thái tại phiên xử hôm nay.
Bị cáo Thái tại phiên xử hôm nay.
Hôm nay, 30/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án Trần Lê Thái (21 tuổi, ngụ Tiền Giang) 13 năm tù về tội “giết người”.

Tổng hợp hình phạt với bản án đang thi hành, bị cáo Thái phải chấp hành hình phạt chung là 20 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, cuối tháng 5/2011, Trần Lê Thái bị TAND TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xử 7 năm tù về các tội “cướp tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Đến tháng 8/2012, Thái bị đưa đi chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Thạnh Hòa, huyện Thạnh Hóa (Long An).

Trong thời gian thụ án tại đây, do giành nhau chỗ ngủ trong buồng giam, Thái và Hồng Văn Đoàn (phạm nhân ở cùng phòng) xảy ra mâu thuẫn. Từ đó, Thái nảy sinh ý định sẽ trả thù Đoàn khi có cơ hội.

Chiều ngày 25/9/2014, lao động ở phân trại Thái cầm con dao đang làm việc chém Đoàn. Đoàn thoát chết sau khi được cấp cứu kịp thời và bị thương tật 19%.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG