Triệt phá 42 tàu cát trên sông Hồng

Lực lượng chức năng triệt phá cát tặc trên sông Hồng ngày 14/4. Ảnh: LD
Lực lượng chức năng triệt phá cát tặc trên sông Hồng ngày 14/4. Ảnh: LD
TP - Sau khi báo Tiền Phong đăng loạt bài “Cát tặc núp bóng "nạo vét" dòng chảy”, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - vừa chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) triệt phá thành công nhóm đối tượng tổ chức khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.  

Thời gian vừa qua, người dân thuộc địa bàn các quận, huyện Phúc Thọ, Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm… thành phố Hà Nội bức xúc trước cảnh cát tặc hoành hành trên sông Hồng. Việc khai thác cát trái phép đã gây sạt lở, khiến ruộng, vườn, cùng nhiều ngôi nhà của người dân trôi sông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân.

Ngày 14/4, lực lượng trinh sát thuộc Cục CSGT phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát môi trường và Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đồng loạt kiểm tra 42 phương tiện thủy trong đó có 15 tàu cuốc, 5 tàu hút, 2 tàu tiếp dầu, 20 tàu vận tải. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 139 người trên các phương tiện có liên quan đến hoạt động khai thác cát, thu giữ tại chỗ 4.000m³ cát.

Qua đấu tranh,  công an phát hiện Cty TNHH Thương mại và Xây dựng Anh Tùng (Công ty Anh Tùng) có trụ sở tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm đứng ra điều hành khai thác và thu tiền của các tàu trên. 

Kiểm tra trụ sở công ty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan tới việc ghi nhận khối lượng cát được khai thác từ đầu năm 2015 tới nay. Cụ thể từ ngày 8/4 đến ngày 13/4 trung bình mỗi ngày công ty đã khai thác 8.000m³ cát, thu về hơn 1,3 tỷ đồng. 

Bước đầu lực lượng chức năng xác định Công ty Anh Tùng đã tổ chức khai thác vượt từ ba đến bốn lần số lượng so với giấy phép của UBND thành phố Hà Nội cấp về khai thác khoáng sản và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia, tận thu sản phẩm đoạn cạn Thượng Cát - Võng La (Bắc Từ Liêm).

Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho thấy, các đối tượng hoạt động trong việc khai thác cát trái phép thường thuộc nhóm xã hội đen cộm cán có “số má” hoặc có người chống lưng.

Vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG