Triệt phá băng cướp thuê khách sạn làm 'tổng hành dinh'

Trần Trung Hiếu.
Trần Trung Hiếu.
TPO - Cả nhóm thuê khách sạn trú ngụ rồi lên kế hoạch đi trộm cướp ở các tuyến đường trong thành phố. Mỗi lần “ăn hàng” thành công, nhóm lấy tiền mua ma túy về hút chích.

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho hay đã 'cất mẻ lưới' bắt giữ băng nhóm chuyên đi cướp, trộm tài sản ở nhiều tuyến đường trong thành phố gây hoang mang cho người đi đường trong thời gian qua.

Các nghi can bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi cướp và trộm tài sản gồm: Nguyễn Văn Hiền (SN 1995), Nguyễn Văn Y (SN 1998), Nguyễn Tấn Nghĩa (SN 1993, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Trần Trung Hiếu (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức). Riêng nghi can Trần Quốc Mạnh (SN 1984, ngụ quận Thủ Đức) bị bắt về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Triệt phá băng cướp thuê khách sạn làm 'tổng hành dinh' ảnh 1

Nguyễn Tấn Nghĩa.

Triệt phá băng cướp thuê khách sạn làm 'tổng hành dinh' ảnh 2

Nguyễn Văn Y.

Triệt phá băng cướp thuê khách sạn làm 'tổng hành dinh' ảnh 3

Nguyễn Văn Hiền.

Theo công an, từ cuối tháng 2 các trinh sát nắm tình hình trên một số tuyến đường của quận xảy ra nhiều vụ trộm cướp tài sản nên đã theo dõi. Hơn 1 tháng sau, các trinh sát nắm thông tin về băng nhóm trên nên đã lên kế hoạch cất lưới.

Ngày 25/3, khi công an đột kích vào phòng khách sạn nhóm này thuê ở, phát hiện hàng chục túi xách và nhiều tang vật khác nhau chưa tiêu thụ kịp.

Triệt phá băng cướp thuê khách sạn làm 'tổng hành dinh' ảnh 4

Tang vật. Ảnh CA cung cấp.

Công an cho biết thêm, băng nhóm này thuê khách sạn dài hạn trú ngụ để đi trộm cướp. Mỗi lần gây án xong, nhóm bán tài sản trộm cướp được cho Mạnh, lấy tiền tiêu xài và mua ma túy về hút chích.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".