Triệt phá sòng bạc qua mạng internet, tạm giữ 34 người

Thấy bóng dáng công an, hàng chục con bạc hốt hoảng tháo chạy, nhưng tất cả đều đã sa lưới...

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - công an TPHCM cho biết, đã bàn giao 34 đối tượng cùng tang vật có liên quan cho công an quận Tân Bình để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó vào lúc 23h30’ ngày 21/3, các trinh sát Đội 5 phối hợp với công an quận Tân Bình bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê Nhật Nguyệt (số 009 lô K, chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình) do đối tượng Nguyễn Thị Trúc Hà (43 tuổi, quê Khánh Hòa) làm chủ.

Triệt phá sòng bạc qua mạng internet, tạm giữ 34 người ảnh 1

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tại hiện trường, công an bắt quả tang 34 đối tượng đang tham gia cá cược bóng đá qua mạng internet. Ngoài ra công an còn thu giữ là 68 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho việc cá độ.

Nguyễn Thị Trúc Hà khai nhận, thuê địa điểm này với giá 12 triệu đồng/tháng để mở quán bán cà phê nhằm hoạt động cá cược bóng đá.

Triệt phá sòng bạc qua mạng internet, tạm giữ 34 người ảnh 2

Đối tượng Nguyễn Thị Trúc Hà.

Hà khai được đối tượng tên Hùng (chưa rõ lai lịch) giao cho trang mạng bong88.net với tài khoản tương đương 60 triệu đồng. Sau khi con bạc đặt cược, Hà nhập lên mạng rồi giao lại cho Hùng. Nếu con bạc thắng cược dưới 5 triệu đồng thì Hà tự chung sau đó thanh toán lại Hùng. Nếu trên 5 triệu thì Hà hẹn con bạc chờ Hùng đến trả. Mỗi ngày Hà được trả tiền công và hoa hồng khoảng 1 triệu đồng.

Hiện công an đang mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.