Triệt phá vụ vận chuyển vũ khí quân dụng cực lớn

Số súng đạn bị thu giữ
Số súng đạn bị thu giữ
TP - Lô hàng chứa vũ khí quân dụng có số lượng cực lớn với  gần 100 khẩu súng ngắn cùng gần 500 băng đạn chưa qua sử dụng bị thu giữ tại TPHCM ngày 31/7.

Theo thông tin từ lực lượng hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Hải quan đã phối hợp với Cục An ninh Kinh tế tổng hợp (A85) và các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an tiến hành khám xét đột xuất chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Qua quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn vũ khí quân dụng từ Cộng hòa Séc thẩm lậu vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Lô hàng được cất giấu tinh vi, gồm 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn chưa qua sử dụng. Theo lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM đây là vụ bắt giữ súng quân dụng lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. “Hiện Cục Hải quan TPHCM đang tiếp tục cùng Cục A85 phối hợp điều tra làm rõ vụ việc”- lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM cho hay.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong hôm qua 31/7, ông Lê Tuấn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, máy bay chở lô hàng gần 100 khẩu súng vừa bị phát hiện cũng nằm trong danh sách chuyến bay trọng điểm phải kiểm tra, quản lý chặt chẽ vì lô hàng này thuộc loại hàng hóa chứ không phải hành lý hành khách. Khi máy bay đáp xuống, những kiện hàng này được vận chuyển thẳng vào trong kho. “Khi phát hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã lập tức kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng và phát hiện số vũ khí quân dụng trên”, ông Bình tiết lộ.

Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu cho biết thời gian tới, để đảm bảo an toàn chuẩn bị cho lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Hải quan Tân Sơn Nhất cùng các cơ quan ban ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vụ vận chuyển vũ khí quân dụng, ma túy… từ các quốc gia nhập cảnh vào Việt Nam qua đường hàng không vào sân bay Tân Sơn Nhất.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.