Trộm túi vàng bị bắt lại còn khai man

Số tang vật công an thu giữ từ Sơn. Ảnh CA cung cấp
Số tang vật công an thu giữ từ Sơn. Ảnh CA cung cấp
TPO - Ôm túi đồ vừa trộm được bỏ trốn, Sơn bị công an phát hiện kiểm tra. Tuy nhiên gã trai gian xảo luôn miệng khai man hòng trốn tội.

Vụ việc trên được Công an phường 12, quận Bình Thạnh phát hiện trong lúc đi tuần tra vào rạng sáng ngày 16/2. Người tình nghi trộm cắp tài sản là nghi can Nguyễn Văn Sơn (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh).

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi đồ Sơn ôm có nhiều tài sản giá trị gồm vàng, dây chuyền, điện thoại, Ipad...

Trộm túi vàng bị bắt lại còn khai man ảnh 1

Chân dung nghi can Sơn. Ảnh CA cung cấp

Trộm túi vàng bị bắt lại còn khai man ảnh 2

Khi bị kiểm tra, Sơn luôn khẳng định số tài sản trên là của mình. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác, Sơn phải cúi đầu khai nhận đây là những tài sản hắn vừa trộm được ở trước nhà số 41F/29 đường Trục (phường 13, quận Bình Thạnh).

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận rạng sáng ngày 16/2 đang đi bộ đến địa chỉ số nhà trên thì phát hiện có 2 chiếc xe máy đậu sát cửa nhà nhưng không có ai trông coi. Quan sát Sơn thấy có 1 túi xách để trên xe máy nên đã đến lấy trộm.

Từ lời khai của Sơn, công an phường 12 đã kết hợp với công an phường 13 để đưa Sơn đến căn nhà bị trộm thì chủ nhà cho biết họ không mất tài sản vào thời điểm như Sơn khai.

Sau nhiều lần lấy lời khai, Sơn vẫn khẳng định nơi lấy trộm túi xách là địa chỉ số nhà trên. Còn người bị mất trộm tài sản là ai thì Sơn không rõ.

Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Sơn để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Nhận thấy đây chỉ mới là lời khai từ 1 phía nên công an nghi ngờ Sơn thực hiện hành vi phạm tội ở 1 địa chỉ khác nhưng cố tình khai gian để trốn tránh tội. Theo công an, Sơn vừa mãn hạn 12 năm tù về tội “giết người cướp tài sản”.

Công an đã phát đi thông báo truy tìm người bị hại, ai là chủ nhân của những tài sản trên hoặc có thông tin về nạn nhân xin liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Bình Thạnh theo số điện thoại 08.38.412.122.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...