Trộm vàng để có tiền sắm quần áo đẹp

Ngày 30/8/2015, Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Quý Hạ (SN 1997), thường trú thôn 1, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 19/8, trên đường đi làm rẫy về, phát hiện nhà bà V.T.T. (trú cùng thôn) không có người trông coi, Hạ đã đột nhập qua cửa sổ vào nhà, lục lọi tủ quần áo của gia đình bà T lấy trộm 16 nhẫn, 1 vòng đeo tay, 1 vòng đeo cổ bằng vàng và số tiền 5,7 triệu đồng.

Ngay sau đó, Hạ mang theo số vàng trên ra đón xe khách đi TP.Hồ Chí Minh để tiêu thụ thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra, Hạ khai nhận bản thân học hết lớp 9 thì nghỉ học, do lười lao động nhưng lại sớm ăn chơi đua đòi, thích ăn diện những “bộ cánh” đẹp nên Hạ nảy sinh ý định đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua sắm quần áo.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Krông Ana tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.