Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại bị truy tố hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại bị truy tố hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.
TPO - Qua lời khai của các bị cáo tại tòa, vụ thảm sát gia đình đại gia gỗ ở Bình Phước đã dần sáng tỏ. Phiên tòa tiếp tục vào lúc 13h30 hôm nay. Ấn F5 để liên tục cập nhật.

Hôm nay (17/12), TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến  và Trần Đình Thoại với cáo buộc gây ra vụ thảm án khiến 6 người trong gia đình đại gia gỗ Lê Văn Mỹ tử vong.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại bị truy tố hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Việc truy tố hai tội danh này được căn cứ theo khoản 1 điều 93 và điều 133 Bộ Luật Hình sự. Bị truy tố ở khoản 1, điều 93 (quy định về tội “Giết người"), các bị can đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP:

Phiên tòa xét xử thảm án Bình Phước

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

17/12/2015 06:47

Từ sáng sớm, rất đông người dân tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành và các khu vực lân cận đã đổ về khu vực diễn ra phiên tòa lưu động xét xử vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ vào rạng sáng 7/7. Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, xã hội nên công tác an ninh được siết chặt. Hơn 300 cảnh sát được chia làm nhiều vòng bảo vệ an ninh cho phiên tòa.

17/12/2015 06:48

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 1 Ccông tác an ninh được siết chặt. Lực lượng chức năng chia nhiều vòng bảo vệ phiên tòa và sử dụng cả chó nghiệp vụ.

17/12/2015 06:50

Ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước sẽ làm chủ tọa phiên tòa. Viện trưởng Viện KSND Bình Phước Lê Đức Xuân cùng Kiểm sát viên Nguyễn Quốc Hân (Trưởng phòng 1) sẽ giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Luật sư Hoàng Kim Vinh, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước bào chữa cho bị can Nguyễn Hải Dương, luật sư Lê Văn Nam (Đoàn luật sư Bình Phước) bào chữa cho bị can Vũ Văn Tiến; hai luật sư Phạm Quốc Hưng và Nguyễn Quốc Anh (Đoàn luật sư TPHCM) bào chữa cho bị can Trần Đình Thoại. Luật sư Đào Xuân Thành - Đại diện quyền lợi cho gia đình bị hại.

17/12/2015 06:55

Theo cáo trạng, tháng 10/2013, trong thời gian học tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi, ngụ ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) quen với Nguyễn Hải Dương. Sau đó, giữa Dương và Linh có quan hệ tình cảm và được gia đình Linh đồng ý. Đến tháng 2/2015, mẹ Linh là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi,) muốn Dương chấm dứt quan hệ tình cảm của con gái nên đã ngăn cấm 2 người đi lại với nhau. Đồng thời Dương phát hiện Linh thường xuyên nhắn tin với người đàn ông khác. Hận tình, Dương lên kế hoạch giết Linh và những người thân trong gia đình Linh để trả thù.

Thực hiện âm mưu, Dương chuẩn bị hung khí  cùng với Thoại đến nhà ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, chủ công ty gỗ Quốc Anh ở xã Minh Hưng, là cha của Linh) gây án. Khuya 5/7, Dương chở Thoại từ TP HCM tới Bình Phước. Đến nơi, Dương nhắn tin cho Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ), mở cổng nhưng Vỹ không ra nên cả 2 bỏ về. Sau đó Thoại bỏ cuộc. Dương đã rủ Vũ Văn Tiến tham gia.

Đêm 7/7, Dương và Tiến tiếp tục đến nhà ông Mỹ  gọi Vỹ ra mở cổng rồi giết Vỹ gần tường rào. Sau đó cả hai đột nhập vào nhà ông Mỹ khống chế bắt trói các nạn nhân tra khảo lấy tiền rồi giết chết  ông, vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai ông Mỹ), Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi, con gái ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu bà Nga). Chỉ có con gái út của ông Mỹ là Lê Thị Gia Linh (22 tháng tuổi) còn sống sót.

17/12/2015 06:55

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 2 Đồ họa hiện trường vụ thảm sát. Ảnh: Zing

17/12/2015 07:06

XEM công tác an ninh của phiên tòa

17/12/2015 07:13

Hàng ngàn người từ nhiều nơi đổ về khu trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, để theo dõi phiên tòa.Hiện tại, khu vực này đã chật kín người. Mọi người đứng dọc hai bên đường bàn tán xôn xao.

17/12/2015 07:19

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 3 Rất đông người dân tới theo dõi phiên tòa.
Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 4
Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 5

17/12/2015 07:23

Gia đình đã mang di ảnh của các nạn nhân tới tòa. Có tổng cộng 6 người tử vong trong vụ án này gồm: ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, chủ công ty gỗ Quốc Anh), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai của ông Mỹ và bà Nga), Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi, con gái của ông Mỹ và bà Nga), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu của bà Nga) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu của bà Nga).

17/12/2015 07:25

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 6 Gia đình mang di ảnh nạn nhân tới tòa.
Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 7
Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 8

17/12/2015 07:32

Vào lúc 7h35, các bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại đã được áp giải đến tòa bằng xe đặc chủng.

17/12/2015 07:40

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 9 Xe đặc chủng đưa các bị cáo tới tòa. Ảnh: Zing

17/12/2015 07:44

Theo phóng viên Văn Minh từ Chơn Thành, hiện thư ký phiên tòa phổ biến nội quy khu vực xử án.

17/12/2015 07:46

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 10  Thư ký phiên tòa đọc nội quy xét xử. Ảnh: Zing

17/12/2015 07:53

Khi các bị cáo được dẫn giải ra vành móng ngựa, nhiều tiếng la ó, phẫn nộ vang lên từ đám đông người dự tòa.

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 11 Bị cáo Nguyễn Hải Dương.
Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 12
Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 13

17/12/2015 07:59

Tại phiên tòa, phóng viên Văn Minh cho biết, ông Lê Xuân Đốp-cha đẻ của nạn nhân Lê Văn Mỹ, cũng tới dự tòa dù tuổi cao sức yếu.

17/12/2015 08:01

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 14 Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 15 Có rất nhiều tiếng la ó, phẫn nộ từ đám đông dự tòa khi các bị cáo bị dẫn giải ra vành móng ngựa.
Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 16
Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 17

17/12/2015 08:03

Theo lý lịch, Nguyễn Hải Dương (24 tuổi), sinh ra và lớn lên tại ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang. Thanh niên này được mọi người đánh giá khá hiền lành, không có tiền án, tiền sự. Bị cáo có 2 anh em, chưa có vợ con. Năm 2010, Dương chuyển đến TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) học nghề tại trường Trung cấp công nghiệp Bình Dương. Một năm sau, anh ta bỏ học và làm công nhân trong xưởng gỗ của một công ty ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn (TP HCM). Tháng 10/2013, Dương nảy sinh tình cảm với nạn nhân Lê Thị Ánh Linh, đến tháng 4/2015 thì chia tay. Ngày 7/7, nghi can này thực hiện vụ giết người, cướp của tại nhà của Linh ở huyện Chơn Thành, Bình Phước và bị bắt ngày 10/7.

17/12/2015 08:08

Phóng viên Văn Minh cho biết, vào thời điểm này, Hội đồng xét xử đang phổ biến các quyền và nghĩa vụ của các bị cáo tại phiên tòa. Các bị cáo có quyền được xin thay đổi người tham gia tố tụng hôm nay. Nếu các bị cáo xét thấy những người tiến hành tố tụng hôm nay không vô tư, không khách quan thì có quyền thay đổi và trình bày lý do. Nếu yêu cầu hợp lý sẽ được chấp nhận. Các bị cáo có quyền đưa ra chứng cứ, bằng chứng để chứng minh, bảo vệ mình trước tòa, có quyền yêu cầu các luật sư bào chữa trước tòa.

17/12/2015 08:15

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 18 Hội đồng xét xử phiên tòa.

17/12/2015 08:21

Theo Vietnamnet, khi thấy Dương xuất hiện tại tòa, ông Lê Quốc Hưng (em trai nạn nhân Nguyễn Lê Thị Ánh Nga) định lao về phía bị cáo nhưng cảnh sát hỗ trợ tư pháp kịp thời can thiệp. Những người thân khác của nạn nhân, thấy 3 bị cáo xuất hiện cũng phản ứng nhưng lực lượng chức năng đã kịp bố trí lực lượng ổn định tình hình.

17/12/2015 08:22

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 19 Do không còn chỗ đứng nên nhiều người treo lên cây cách nơi xử án 200m để theo dõi phiên tòa.

17/12/2015 08:26

Phiên tòa đã hoàn tất phần thủ tục. Hiện Hội đồng xét xử đã chuyển sang phần xét hỏi.

17/12/2015 08:27

Từ phiên tòa, phóng viên Ngô Bình cho biết, vào lúc này đại diện VKS đang công bố bản cáo trạng.

17/12/2015 08:30

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 20 Đại diện VKS Bình Phước giữ quyền công tố tại tòa.

17/12/2015 08:37

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2013, Nguyễn Hải Dương có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Ánh Linh. Nhiều lần Dương được chị Linh dẫn về nhà để giới thiệu với cha mẹ. Đến tháng 2/2015, chị Linh chấm dứt mối quan hệ với Dương do gia đình không đồng ý cho hai người yêu nhau. Từ đó, Dương thù tức việc bà Nguyễn Thị Ánh Nga không cho Dương và chị Linh yêu nhau nên Dương nảy sinh ý định giết cả gia đình để trả thù và cướp tài sản. Dương đã chuẩn bị và lên kế hoạch thực hiện cũng như lợi dụng cháu Dư Minh Vỹ để phục vụ cho kế hoạch trả thù của mình.

Thực hiện ý định trên, sau khi chia tay khoảng 2 tháng, Dương đặt mua trên mạng 1 khẩu súng bắn bi sắt với giá 6 triệu đồng, 1 khẩu súng điện với giá 2 triệu đồng. Dương còn mua dao, dây rút, băng keo,...bỏ vào ba lô để trong phòng của mình.

Ngày 4/7, Dương rủ Trần Đình Thoại đến nhà ông Mỹ với mục đích giết người rồi cướp tài sản. Thoại đồng ý. Dương bàn bạc với Thoại việc chuẩn bị kế hoạch. Đến khuya cùng ngày, cả hai đến nhà ông Mỹ nhưng do cháu Vỹ không ra mở cửa nên cả hai không thực hiện được kế hoạch đành về. Cả hai hẹn ngày hôm sau trở lại thực hiện nên trên đường về, Thoại bàn với Dương nên mua thêm một con dao. Đến tối 5/7, Thoại mua con dao đưa cho Dương nhưng sau đó Thoại đổi ý không đi cùng Dương.

Ngày 6/7, Dương rủ Vũ Văn Tiến đi cướp tài sản. Tiến Đồng ý. Khoảng 1h sáng 7/7, cả hai đi vào khu vực nhà ông Mỹ dùng tay khống chế giết chết cháu Vỹ. Tiếp đến, Dương và Tiến trèo tường vào phía sau nhà ông Mỹ, khống chế trói chị Lê Thị Ánh Linh, Dư Ngọc Tố Như, vợ chồng ông Mỹ và đứa con trai. Sau đó, cả hai lần lượt giết chết từng người. Sau đó, Dương và Tiến đã lấy đi gần 50 triệu đồng của gia đình ông Mỹ.

Vụ án xác định Nguyễn Hải Dương là người chủ mưu và trực tiếp thực hiện hành vi giết chết 6 người và cướp tài sản của gia đình ông Mỹ. Vũ Văn Tiến là người thực hiện hành vi dùng dây siết cổ các nạn nhân để Dương dùng dao đâm và là người thực hiện hành vi cướp tài sản. Còn Trần Đình Thoại là người thực hành và giúp sức, mua dao cho Dương, Tiến thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản.

17/12/2015 08:38

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 21 Ông Nguyễn Quốc Hân, đại diện VKS công bố cáo trạng.

17/12/2015 08:58

Từ phiên tòa phóng viên Văn Minh cho biết, trong lúc đại diện VKS đang công bố bản cáo trạng, thì một trong những thân nhân bị hại đã không kìm nén được cơn giận dữ khiến lực lượng bảo vệ phải can thiệp. Các thành viên gia đình nạn nhân đều rất đau đơn, nhiều người bật khóc.

17/12/2015 09:01

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 22 Thân nhân bị hại không kìm được cơn giân dữ khiến lực lượng công an phải can thiệp.
Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 23 Nỗi đau hằn lên gương mặt thân nhân bị hại.

17/12/2015 09:04

Các bị cáo đứng cúi đầu trước vành móng ngựa nhắm mắt nghe VKS công bố bản cáo trạng.  Vào thời điểm 9h, có khoảng hơn 2.000 người có mặt tại phiên tòa theo dõi vụ việc.

17/12/2015 09:25

Vào 9h18, đại diện VKS đã công bố xong bản cáo trạng. Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Hải Dương.

17/12/2015 09:31

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Hải Dương thừa nhận hành vi sát hại 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ. "Những gì cáo trạng nêu là đúng với hành vi của bị cáo", Dương nói.

Trả lời câu hỏi của thẩm phán, bị cáo Dương kể lại mối quan hệ tình cảm với bị hại Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ). "Bị cáo với Linh có quan hệ tình cảm yêu đương từ tháng 10/2013. Đến tháng 3/2015 Linh chấm dứt tình cảm với bị cáo do gia đình linh cấm. Khi chia tay, bị cáo nảy sinh ý định giết gia đình Linh", bị cáo Dương khai.

17/12/2015 09:33

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 24 Các bị cáo trước vành móng ngựa.

17/12/2015 09:36

Khi thẩm phán hỏi "tại sao có tình cảm với Linh mà lại muốn giết cả gia đình cô ấy?", bị cáo Dương khai: "Bị cáo thù bà Nga (Nguyễn Lê Thị Ánh Nga, 42 tuổi, vợ ông Mỹ) do bà ngăn cấm Linh quen bị cáo. Bị cáo biết bà Nga muốn Linh quen người nào đó để thuận lợi cho việc làm ăn của gia đình nên bị cáo thù, từ đó nảy sinh ý định giết gia đình bà Nga".

17/12/2015 09:49

Tại phiên tòa, bị cáo Dương cũng trình bày lại quá trình rủ bị cáo Trần Đình Thoại tới cướp nhà ông Mỹ.

"Sáng ngày 4/7, bị cáo điện thoại cho Thoại rủ đi uống cà phê. Tại đây, bị cáo nói với Thoại có hùn làm ăn với một người ở Bình Phước nhưng không chịu trả tiền nên rủ Thoại lên cướp. Bị cáo bàn với Thoại sau khi vào cướp tiền sẽ xử những người kia. Thoại nói thiếu tiền thì đòi lại thôi sao phải giết? Bị cáo nói hận nên phải giết hết vì những người đó biết mặt bị cáo rồi nên Thoại đồng ý.

Đêm đó bị cáo uống cà phê với Thoại rồi chở đi nhậu nhưng các quán nhậu đã đóng cửa nên chở Thoại về phòng rồi đi lấy đồ.

Trên đường đi đến nhà ông Mỹ bị cáo gọi điện cho Vỹ nhưng Vỹ không nghe máy rồi bị cáo chở  Thoại đến ngã tư gần đó ngồi đợi và điện cho Vỹ tiếp nhưng không được nên bị cáo và Thoại đi về. Trên đường về, bị cáo có nói với Thoại là mai sẽ đi tiếp.

Chiều tối ngày hôm sau, bị cáo gọi Thoại đi nhưng Thoại từ chối vì phải về quê thăm bà ngoại bị bệnh nặng. Trước đi về quê, Thoại có mua con dao đưa cho bị cáo vì trước đó bị cáo nhờ mua.".

17/12/2015 09:52

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 25 Bị cáo Trần Đình Thoại.

17/12/2015 09:54

Khai trước tòa, bị cáo Dương cũng nói về các hung khí mà bị cáo chuẩn bị cho vụ cướp: “Bị cáo đặt mua trên mạng 1 khẩu súng bắn bi sắt với giá 6 triệu đồng, 1 khẩu súng điện với giá 2 triệu đồng. Bị cáo mua thêm mua dao, dây rút, băng keo,...bỏ vào ba lô để trong phòng của mình".

17/12/2015 10:01

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 26 Tòa công bố các hung khí mà bị cáo sử dụng để gây án.
Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 27
Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 28

17/12/2015 10:14

Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Hải Dương xoay quanh các tình tiết đột nhập, khống chế và sát hại 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ.

Khai tại tòa, bị cáo Dương nói: "Bị cáo giết Vỹ rạng sáng ngày 7/7, khoảng 2h sáng...

Sau đó Tiến nói bị cáo về đi, bị cáo nói lỡ rồi về sao được. Tiếp đó, bị cáo leo lên nhà ông Mỹ rồi vào phòng Linh và Như ở lầu 1. Tại đây, bị cáo kêu Tiến khống chế Linh còn bị cáo khống chế Như.

Khi đó, Tiến lại nói với bị cáo "Thôi về đi, tao không làm được". Bị cáo nói: "Lỡ rồi về sao được, hóng chuyện của tao hết". Sau đó, bị cáo cầm dao chỉ vào mặt Linh kêu nằm im rồi khống chế lấy giây trói tay chân, bịt miệng cô ấy.

Tiếp đó, bị cáo chỉ cho Tiến xuống phòng dưới. Tại đây, Tiến khống chế ông Mỹ, còn bị cáo trói bà Nga. Bị cáo mở tủ kiếm tiền nhưng không có sau đó dẫn bà Nga đi mở tủ lấy tiền nhưng không có

Bị cáo nói Tiến dẫn Quốc Anh qua phòng kế bên. Tại đây, bị cáo hỏi tiền ở đâu, Quốc Anh nói không biết. Thế nên bị cáo nói Tiến siết cổ Quốc Anh la lên. Bà Nga nghe thấy tiếng la nên hỏi. Bị cáo kêu Quốc Anh trả lời: "Con đây mẹ, không sao đâu".

Sau đó bị cáo trói Quốc Anh vào giường rồi quay lại phòng bà Nga.
Bà Nga nói tài xế sắp đến nên bị cáo lấy điện thoại kêu bà Nga nói tài xế 7 giờ hãy lên".

17/12/2015 10:15

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 29 Bị cáo Vũ Văn Tiến.

17/12/2015 10:28

HĐXX chuyển sang thẩm vấn bị cáo Vũ Văn Tiến, Tiến cho rằng Cáo trạng chưa được rõ ràng. Tiến khai, Trưa 6/7, Dương rủ Tiến đi uống cà phê rồi nói trên Bình Phước có người hùn vốn làm ăn 900 triệu mà không có giấy tờ. Dương nhờ Tiến đi cùng lên đòi lại số tiền.

Cũng theo Tiến, Dương không bàn bạc với Tiến là đi giết người. Trên đường đi, Dương phân công Tiến bịt miệng cháu Vỹ chứ không nói giết người. “Dương nói đã chuẩn bị đồ nhưng bị cáo không biết đó là gì. Đến khi vô đến cổng nhà ông Mỹ bị cáo mới biết những đồ đó” – Tiến khai.

17/12/2015 10:33

Tiến khai tiếp, trên đường đi có thấy Dương bấm điện thoại nhưng không biết nhắn tin cho ai. Khi đến nhà nạn nhân, Dương nhắn tin gần 5 phút sau thì cháu Vỹ ra mở cửa. Dương bảo Tiến dẫn xe máy vào. Khi vào bên trong cổng, Dương lấy ba lô để lên chậu cây rồi lấy cây súng đưa cho bị cáo.

-Dương đưa súng cho bị cáo làm gì?

-Dương nói súng bắn bi dùng để khống chế chứ không nói khống chế ai. Khi Dương lấy dây siết cổ Vỹ thì bị cáo đứng sau. Khi Vỹ la lên thì Dương kêu bị cáo “bịt miệng nó lại”, bị cáo lấy tay bịt miệng Vỹ rồi Dương bóp cổ Vỹ khoảng 2 phút Vỹ bất tỉnh. Khi đó bị cáo nói với Dương “Nhỏ này còn sống, còn cứu được, về đi mày ơi”, nhưng Dương nói: “Lỡ rồi về sao được” rồi Dương rút dao đâm Vỹ. Bị cáo nói đừng nhưng Dương vẫn đâm vào cổ Vỹ.

-Sau đó như thế nào?

-Dương nói bị cáo đi theo vào nhà. Đi vòng qua các cửa sổ phòng khách để ra cửa sau leo lên lầu một, khi qua cửa sổ Dương nói bị cáo cúi thấp xuống. Khi leo lên đến ban công tầng 1, Dương nói trong phòng có 2 người, 1 nằm trên giường, 1 nằm dưới đất nên khống chế người dưới đất trước. Sau đó, Dương đưa cho bị cáo con dao Thái Lan kêu bị cáo vào khống chế người nằm dưới đất…  Lúc này, Linh nằm trên giường, khi đánh thức Linh không dậy, Dương lấy chai nước suối đổ lên mặt Linh rồi khống chế Linh. Sau đó, bị cáo dẫn Như lên trói vào cửa sổ rồi dùng bông tắm nhét vào miệng các nạn nhân rồi lấy băng keo quấn vòng quanh miệng. Dương dùng băng keo quấn vào miệng các nạn nhân. sau đó Dương cũng trói Linh vào cửa sổ trên đầu giường…

Sau đó, đến cửa phòng 3 người ở tầng dưới, Dương nói vào khống chế ông chồng. Khi vào phòng, bị cáo thấy vợ chồng ông Mỹ nằm trên giường, bị cáo lấy dao dí vào vai ông Mỹ kêu nằm im. Ông Mỹ la lên gì đó, gì đó, bị cáo nói “cướp đây”. Sau đó, Dương trói bà Nga lại, bị cáo không có dây nên Dương lấy dây xạc điện thoại trói ông Mỹ lại. Sau đó dẫn bà Nga qua phòng Quốc Anh khống chế rồi kêu bà Nga mở két lấy tiền.

Lúc này, bà Nga nói phải có kính, Dương kêu bị cáo đi theo bà Nga xuống bếp lấy kính lên mở két sắt nhưng không có tiền. Dương nói bà Nga mở tủ nhưng cũng không có gì. Dương kêu bị cáo ở lại canh bà Nga còn Dương lên hỏi Linh và Như. Lấy được một ít tiền Dương xuống lấy cái túi nhỏ đưa cho bị cáo nói bỏ tiền vào.

Khi Dương đi còn một mình bị cáo có ai chống đối không?

Không, vì họ đã bị trói hết.

Tòa tiếp tục thẩm vấn Vũ Văn Tiến về quá trình sát hại các nạn nhân. Về cơ bản, Tiến khai khớp với nội dung cáo trạng truy tố.

17/12/2015 10:44

Vũ Văn Tiến cũng khai rất sợ hãi khi chứng kiến Dương sát hại từng người trong gia đình ông Mỹ. Tòa hỏi: “Bị cáo nói sợ sao bị cáo không chạy, trong khi Dương dẫn bà Nga đi kiếm tiền thì bị cáo vẫn có thể chạy thoát được, sao bị cáo không chạy?”. “Khi đó, Dương khống chế tinh thần bị cáo nên bị cáo không dám chạy. Dương cầm con dao Thái Lan cứ nhìn chằm chằm vào mặt bị cáo nên bị cáo sợ nếu chạy Dương sẽ giết cả bị cáo luôn…” – Tiến khai trước tòa.

17/12/2015 10:58

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 30

Kết thúc phần xét hỏi Tiến, Tòa chuyển sang thẩm vấn bị cáo Trần Đình Thoại. Ảnh: Văn Minh

17/12/2015 11:36

Tường thuật tại phiên tòa, phóng viên Ngô Bình cho biết, trong phần xét hỏi bị cáo Trần Đình Thoại, luật sư Phạm Quốc Hưng-bào chữa cho bị cáo liền đứng bật dậy yêu cầu HĐXX không hỏi những câu hỏi được cho là mớm cung, buộc tội bị cáo. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã bác cáo buộc này, đồng thời nhắc nhở luật sư Hưng.

17/12/2015 11:42

Tại phiên tòa, bà Trần Thị Trinh (dì của bị cáo Dương) khai: "Dương gửi ở nhà tôi một ba lô. Tôi không mở ra xem nên chẳng biết trong đó có gì. 10 ngày trước khi vụ án xảy ra, Dương mua một cái tủ và đặt ở nhà tôi".

17/12/2015 11:47

Tại phiên tòa, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (người giúp việc nhà ông Mỹ) cho biết, sau khi phát hiện gia đình ông Mỹ bị sát hại, bà có báo tin cho bị cáo Dương qua facebook. "Sau đó, Dương xin số điện thoại của tôi và gọi lại hỏi sao gia đình ông Mỹ bị giết. Tôi nói không biết, công an đang điều tra", bà Loan nói.

Bà Loan cũng lý giải rằng, sở dĩ báo tin cho Dương vì "nghĩ Dương là bạn của Linh".

17/12/2015 11:50

Tường thuật tại phiên tòa, phóng viên Văn Minh cho biết: "Phát biểu tại phiên tòa, đại diện gia đình nạn nhân cho rằng, các bị cáo gây ra mất mát quá lớn đối với gia đình, không thể bù đắp. Chỉ mong tòa xét xử đúng người, đúng tội. Còn về phần bồi thường, gia đình yêu cầu bồi thường 480 triệu đồng".

17/12/2015 11:51

Tòa tạm dừng. Phiên xử sẽ tiếp tục vào 13h hôm nay.

17/12/2015 12:02

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 31 Cảnh sát áp giải 3 bị cáo rời phiên tòa.
Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 32

17/12/2015 13:31

Tường tại phiên tòa, phóng viên Ngô Bình cho biết, đúng 13h28, các bị cáo được đưa tới vị trí để phiên tòa tiếp tục xét xử.

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 33 
Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 34 

17/12/2015 13:33

17/12/2015 13:37

Tiếp tục xét xử, Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi bị cáo Vũ Văn Tiến và Nguyễn Hải Dương về quá trình gây án.

17/12/2015 13:50

Đại diện VKS hỏi bị cáo Dương: Trong các bản lời khai với cơ quan điều tra, Dương khai rằng mua con dao Thái Lan do bị cáo Thoại bàn bạc. "Tại sao tại tòa hôm nay, Dương lại khai là tự mình nhờ Thoại mua?"

Trả lời câu hỏi của đại diện VKS, Dương cho rằng "không nhớ nói gì với Thoại hôm đó". "Còn lời khai với cơ quan điều tra là do bị cáo suy diễn".

17/12/2015 13:55

Luật sư Hoàng Kim Vinh hỏi Dương: Giữa giết cả nhà ông Mỹ và cướp tài sản, mục đích nào là chính.

Dương trả lời: Mục đích giết cả nhà ông Mỹ là chính. Còn cướp tiền về để trả ơn Thoại và Tiến.

Dương cũng nói rằng khi rủ Tiến , Dương không nói mục đích giết người cho đồng phạm này. Dương cũng cho rằng nếu nói ra mục đích chính là đi giết người thì Tiến sẽ không đồng ý tham gia.

Khi luật sư hỏi mục đích tra hỏi tiền từ nạn nhân, Dương trả lời rằng lấy tiền để trả ơn cho Tiến.

17/12/2015 13:56

Tiếp tục xét xử vụ thảm án Bình Phước ảnh 35 Bị cáo Nguyễn Hải Dương.

17/12/2015 14:07

Đến 13h55, luật sư Lê Văn Nam hỏi bị cáo Vũ Văn Tiến về mục đích tham gia cùng Dương. Bị cáo Tiến cho rằng mục đích chính là để giúp Dương cướp tài sản. Tiến trả lời tại phiên tòa rằng do Dương lừa mình nên "nếu có chết thì rất oan". Bị cáo Tiến cũng cho rằng rất tức giận Dương.

17/12/2015 14:31

XEM TIẾP NỘI DUNG PHIÊN TÒA BUỔI CHIỀU TẠI ĐÂY

MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.