Trùm xã hội đen đất Kinh Bắc đi siêu xe đeo biển giả

Trùm xã hội đen đất Kinh Bắc đi siêu xe đeo biển giả
TPO - Theo điều tra của PV Tiền Phong, trong 7 chiếc ô tô  Cơ quan CSĐT Bộ Công an tạm giữ của băng nhóm xã hội đen Minh “sâm”, Hưng “sóc”, có 2 chiếc đeo biển giả gồm chiếc Maybach 57S trị giá khoảng 20 tỷ đồng và chiếc BMW X1.
Trùm xã hội đen đất Kinh Bắc đi siêu xe đeo biển giả ảnh 1

Chiếc Maybach 57S và chiếc chiếc BMW X1 đều đeo biển giả

Theo điều tra của phóng viên, trong số 7 chiếc xe này, có 1 chiếc Toyota Highlander, 3 chiếc Lexus, trong đó có loại LX570 giá trị 5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số này còn có chiếc xe Maybach 57S BKS 29A - 411.88 mà trùm xã hội đen Minh “sâm” thường xuyên sử dụng, giá trị ngót nghét triệu USD và 1 chiếc BMW X1, BKS 99A-043.18 đều không có thông tin chủ xe, đồng nghĩa với việc 2 chiếc xe trên đều đeo biển giả.

Trước đó, ngày 13/8, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã triệt phá, bắt khẩn cấp các đối tượng trong băng nhóm xã hội đen hoạt động tại Từ Sơn, Bắc Ninh do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”) và Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc”) cầm đầu.

 Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam giam 10 đối tượng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Riêng Hưng “sóc” và đối tượng Quách Văn Lộc trong băng nhóm bị khởi tố thêm về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Dưới đây là hình ảnh dàn siêu xe của nhóm Minh "sâm", Hưng "sóc" bị cơ quan điều tra tạm giữ:

Trùm xã hội đen đất Kinh Bắc đi siêu xe đeo biển giả ảnh 2
 
Trùm xã hội đen đất Kinh Bắc đi siêu xe đeo biển giả ảnh 3
 
Trùm xã hội đen đất Kinh Bắc đi siêu xe đeo biển giả ảnh 4

Chiếc BMW X1 đeo biển giả

Trùm xã hội đen đất Kinh Bắc đi siêu xe đeo biển giả ảnh 5

Maybach 57S trị giá khoảng 20 tỷ  cũng đeo biển giả

Trùm xã hội đen đất Kinh Bắc đi siêu xe đeo biển giả ảnh 6
 
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.