Trung uý công an bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

Trung uý Năm đang được điều trị tại bệnh viện.
Trung uý Năm đang được điều trị tại bệnh viện.
TPO - Chiều ngày 29/5, bác sĩ Bùi Trường Phong, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh viện đang tích cực chữa trị cho bệnh nhân Nguyễn Quốc Năm (35 tuổi – đang công tác tại công an phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ.

Theo đó, vào khoảng 4 giờ 30 ngày 29/5, Hồ Văn Anh Tuấn (18 tuổi - ngụ tại phường Tân Hoà, thành phố Buôn Ma Thuột) đến số nhà 31 đường Y Ngông để thuê phòng trọ, nhưng chủ nhà không đồng ý. Tuấn dùng đá ném mạnh vào nhà trọ. Do sợ hãi, nên chủ nhà trọ mở cửa rồi trình báo công an phường Tân Thành.

Trung uý Năm và trưởng ban bảo vệ dân phố ông Lê Văn Đức cùng đi, rồi mời nam thanh niên về trụ sở làm việc. Tuấn bỏ chạy, thì bị trung uý Năm túm tay giật mạnh. Tuấn quay lại dùng roi điện dí khiến trung uý Năm ngất xỉu, rồi dùng dao thủ sẵn trong người đâm 3 nhát vào trung uý Năm. Ông Đức xông vào can cũng bị đâm bị thương.

Chiều ngày 29/5, Tuấn đã bị công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ.

Nạn nhân nhan chóng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Đến nay đã qua được cơn nguy kịch. “Sức khoẻ của bệnh nhân Năm đã ổn định. Nhưng cần phải nằm điều trị dài ngày lại để bác sĩ tiện theo dõi đề phòng các vết thương dễ dẫn đến biến chứng” - bác sĩ Phong thông tin.

MỚI - NÓNG