Trưởng phòng tư pháp đóng dấu tại nhà riêng, chiếm đoạt cả trăm triệu

"Cặp bài trùng" Hải - Khanh trong phiên xử ngày 2/6.
"Cặp bài trùng" Hải - Khanh trong phiên xử ngày 2/6.
TPO - Được sự gợi ý của doanh nghiệp dịch thuật, vị trưởng phòng tư pháp mang dấu về nhà riêng, hợp thức hóa hàng ngàn bộ hồ sơ, không thông qua bộ phận một cửa, chiếm đoạt cả trăm triệu đồng.
Ngày 2/6, TAND TP Hà Nội tuyên 2 năm tù đối với bị cáo Dương Văn Hải (SN 1958, nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện Thường Tín) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 2 năm tù cũng là mức án của đồng phạm Đỗ Công Khanh (SN 1982, giám đốc một công ty dịch thuật ở quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo cáo trạng, đêm 29/7/2014, tổ công tác Công an quận Thanh Xuân phát hiện ô tô biển kiểm soát 30A – 229XX, chở nhiều thùng carton chứa một lượng lớn giấy khổ A4, có đóng dấu khống của Phòng Tư pháp huyện Thường Tín, Hà Nội. Ngay sau đó, vụ án nhanh chóng được làm rõ. 

Vào đầu tháng 3/2013, thông qua mối quan hệ xã hội, Đỗ Công Khanh kết thân với Dương Văn Hải. Sau đó, Khanh gợi ý Hải hợp thức hóa số tài liệu chứng thực, dịch thuật rồi chia nhau số tiền phí. Thấy hời, vị trưởng phòng tư pháp nhanh chóng gật đầu.

Theo thỏa thuận, vào cuối giờ hành chính, nhân viên công ty của Khanh sẽ mang toàn bộ số văn bản, tài liệu chứng thực, dịch thuật tại phòng tư pháp tới nhà riêng của Hải để đóng dấu. Sau khi phân loại giấy tờ, hai bên thống nhất cách tính phí, nếu bản dịch thuật, tỷ lệ sẽ được chia thành 6/4 (ông Hải chiếm 6 phần, còn lại thuộc Khanh), còn bản chứng thực sẽ chia đôi.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, “cặp bài trùng” đã tổ chức đóng dấu khống, sai quy định (lẽ ra phải thông qua bộ phận một cửa, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước) hàng nghìn bộ hồ sơ. Qua đó, Khanh chiếm đoạt 160 triệu đồng, Hải “đút túi” hơn 400 triệu đồng.

Trước phiên xử, các bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt, do vậy, mức án được xem là khá nhẹ so với hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.